Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khảo sát công tác nhân đạo tại Vĩnh Long

Cập nhật, 14:37, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

Sáng 4/10/2019, đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do ông Trần Quốc Hùng- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long.

 Đoàn công tác của Trung ương khảo sát tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long.
Đoàn công tác của Trung ương khảo sát tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long.

Mục đích đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn tại địa phương để phục vụ xây dựng đề án “ Hội Chữ thập đỏ là tổ chức nòng cốt thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ; đánh giá 10 năm thực hiện Luật Hoạt động chữ thập đỏ và một số văn bản pháp luật có liên quan; đánh giá nội dung chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long có 12 biên chế, trong đó 10/12 có trình độ đại học và 2 biên chế của Văn phòng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện. BCH hội cấp huyện có 241 người, toàn tỉnh có 134 hội cơ sở.

Thực hiện Luật Hoạt động hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện các hoạt động trọng tâm: công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo trung bình trợ giúp 10.000 lượt người với trị giá gần 20 tỷ đồng/ năm; khám, cấp thuốc đông, tây y miễn phí cho trên 50.000 lượt người/ năm; hàng năm tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; trung bình mỗi năm thu được 13.000 đơn vị máu tình nguyện.

Chiều cùng ngày, Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các sở, ban ngành tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN