Long Hồ

Nhà vườn chủ động phòng lũ cho chôm chôm nghịch vụ

Cập nhật, 14:53, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Long Hồ, tính đến thời điểm này, toàn huyện có 2.556ha đất vườn trồng chôm chôm, tập trung nhiều tại các xã Bình Hòa Phước, Đồng Phú, An Bình và Hòa Ninh.

So với cùng thời điểm này 2 năm về trước, diện tích trồng chôm chôm trên địa bàn huyện tăng hơn 300ha, do nhà vườn đốn bỏ cây nhãn da bò để trồng chôm chôm.

 Từ cuối tháng 5 âm lịch đến tháng 8 âm lịch năm 2019, nhà vườn trong huyện đã xử lý 400ha chôm chôm cho trái nghịch vụ đón thị trường Tết Nguyên đán.

Hiện nhà vườn trồng chôm chôm đã chủ động gia cố lại cống đập, bờ bao, đồng thời trang bị máy bơm tại chỗ để khi có mưa hay nước lũ dâng cao là chủ động bơm tát.

PHƯỚC GIANG (Long Hồ)