Thăm, chúc tết quân dân đảo Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối

Cập nhật, 14:03, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

Như tin đã đưa, tiếp tục hành trình chúc tết quân dân đảo Tây Nam, ngày 27- 29/1/2018, đoàn cán bộ các tỉnh Nam Bộ, phóng viên các cơ quan báo chí đến thăm và chúc tết quân dân đang công tác và sinh sống trên các đảo Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) cùng đoàn viếng bia tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão số 5 (1997).
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) cùng đoàn viếng bia tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão số 5 (1997).

Đảo Hòn Đốc thuộc xã đảo Tiên Hải (TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Hòn Đốc hợp với các đảo lân cận hình thành quần đảo Hải Tặc, có diện tích trên 283ha, gồm 16 hòn đảo nổi và 2 đảo chìm, cách bờ biển Hà Tiên 11 hải lý (khoảng 27,5 km).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng quà cho chính quyền địa phương, Trạm Radar 615 và Đồn Biên phòng Hòn Chuối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng quà cho chính quyền địa phương, Trạm Radar 615 và Đồn Biên phòng Hòn Chuối.

Nam Du là quần đảo xa nhất của huyện Kiên Hải (Kiên Giang), cách Rạch Giá hơn 80km đường biển, thuộc 2 xã đảo là xã An Sơn và xã Nam Du. Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời- Cà Mau). Đảo có diện tích khoảng 7km2 với phần lớn là rừng nguyên sinh. Trên đảo có 54 hộ dân với gần 200 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng quà lớp học tình thương của thầy giáo, Thượng úy Trần Bình Phục- cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng quà lớp học tình thương của thầy giáo, Thượng úy Trần Bình Phục- cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối.

Nếu như hoạt động khai thác và nuôi trồng hải sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch đang có bước phát triển khá thuận lợi ở đảo Nam Du; thì đời sống của người dân tại các đảo Hòn Đốc, Hòn Chuối chủ yếu vẫn còn dựa vào khai thác, nuôi trồng hải sản ven bờ.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH