Đưa lao động đi làm việc nước ngoài vượt chỉ tiêu 24%

Cập nhật, 05:27, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

Một trong những thành tích nổi bật của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2017 là con số kỷ lục trong việc đưa lao động (LĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt trên 130.000 người, vượt gần 24% kế hoạch. 

Đồng thời, đánh dấu 4 năm liên tiếp đưa hơn 100.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, có các chương trình lớn đưa LĐ đi làm việc ở các thị trường tốt, lương cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,…

Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) đã tuyển chọn và đưa vào đào tạo đạt 199,3%; xuất cảnh đạt 106%.

Chương trình đưa LĐ đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS) xuất cảnh đạt 106,6%; chương trình điều dưỡng viên Đức đưa vào đào tạo đạt 103%, xuất cảnh đạt 112%.

Năm 2017, lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long có 1.008 LĐ làm việc ở nước ngoài. Đây là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật trong năm của tỉnh.

Trong đó, có 196 LĐ được vay vốn với trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh thực hiện thành công mô hình điểm chỉ đạo, triển khai công tác xuất khẩu LĐ tại huyện Long Hồ với 144 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

THÚY QUYÊN