Tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục

Cập nhật, 17:13, Chủ Nhật, 12/11/2017 (GMT+7)

Đó là một trong những ý kiến phát biểu của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Rón trong buổi họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017) và Tri ân Nhà giáo có nhiều cống hiến, do Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long tổ chức vào sáng ngày 12/11/2017.

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Rón trao biểu tượng tri ân cho các nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục.
Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Rón trao biểu tượng tri ân cho các nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục.

Tham dự buổi họp mặt có Nhà giáo Nhân dân, Nguyên Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai; Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, cùng với hơn 300 đại biểu là cán bộ, cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh;…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Qua đó, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò của nghề giáo trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,…

Đồng chí Trần Văn Rón đã gởi lời chúc mừng và tri ân tốt đẹp nhất đến quý thầy cô giáo. Đồng thời đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh nhà trong những năm qua.

Trong đó, nhấn mạnh đến công tác phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho thầy cô giáo về hưu có hoàn cảnh khó khăn…

Các Hội Cựu giáo chức các huyện, thị, thành phố đạt thành tích cao được nhận giấy khen của Hội Cựu giáo chức tỉnh.
Các Hội Cựu giáo chức các huyện, thị, thành phố đạt thành tích cao được nhận giấy khen của Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Rón cũng bày tỏ mong muốn thầy cô giáo đã về hưu, bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà…

Cũng trong buổi họp mặt, có 27 nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục được tặng biểu tượng tri ân; 50 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn được trao trợ cấp; các cựu giáo chức là con của thương binh, liệt sĩ cũng được trao quà kỷ niệm…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY