Đội Cảnh sát giao thông thực hiện "3 biết"

Cập nhật, 16:47, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)

Thực hiện khẩu hiệu “3 biết” biết chào, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và với phương châm “tính mạng con người là trên hết” khi xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông; thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông- Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trường học, ấp- khóm tuyên truyền đến tận người dân được 45 cuộc với trên 10.723 lượt người dự.

Ngoài ra, còn tổ chức tuần tra, kiểm soát và phát hiện trên 3.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, qua đó xử lý gần 2.600 trường hợp, nhắc nhở trên 400 trường hợp. Đặc biệt có nhiều trường hợp tạo điều kiện đưa người vi phạm về tận nhà để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đồng thời, với 20 trường hợp người điều khiển phương tiện từ nơi khác vi phạm các lỗi như chạy ngược chiều, đậu đỗ không đúng nơi quy định, thì tuyên truyền, giáo dục là chính nhằm tạo ấn tượng đẹp trên lĩnh vực văn hóa giao thông đối với du khách phương xa khi đến TP Vĩnh Long.

NGHĨA NHÂN