Cần xây dựng hệ thống luật đi vào cuộc sống

Cập nhật, 18:02, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Ngày 27/4/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Vĩnh Long gồm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Minh Trang- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri TP Vĩnh Long.

Cần xây dựng hệ thống luật đi vào cuộc sống
Cần xây dựng hệ thống luật đi vào cuộc sống

Sau khi nghe thông qua nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XIV, cử tri gửi gắm các kiến nghị liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống như: việc quản lý đất đai, hệ thống cầu đường, vỉa hè phục vụ nhu cầu thuận lợi cho người dân; vấn nạn tội phạm trẻ tuổi đang ở mức báo động, cần siết chặt các hình phạt cho các loại tội phạm, tăng khung hình phạt cho loại tội phạm nghiêm trọng để răn đe; có biện pháp quản lý tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn; vấn đề tăng lương tăng giá chưa phù hợp gây khó khăn cho cuộc sống người dân, không nên phát triển ngành sản xuất bia, rượu, thuốc lá.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị Quốc hội cần quan tâm xây dựng hệ thống luật phải đi vào cuộc sống, nghiên cứu kỹ để các bộ luật ra đời có tuổi thọ lâu dài tránh chỉnh sửa nhiều lần và chú trọng ý thức thực thi pháp luật…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã lần lượt giải trình các vấn đề được cử tri kiến nghị và khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Tin, ảnh: HẢI YẾN