Xã Tân Lược đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 14:33, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Tối 26/4/2017, Đảng ủy, UBND xã Tân Lược (Bình Tân) long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Tân Lược.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Tân Lược.

Đây là xã thứ 4 của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường; đường làng ngõ xóm từng hộ đạt xanh- sạch- đẹp...

Ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Bình Tân khẳng định, thước đo chính xác nhất của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chính là sự hài lòng của nhân dân và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Bà Lê Hồng Đào- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao biểu trưng hỗ trợ học bổng 10 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo”.
Bà Lê Hồng Đào- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao biểu trưng hỗ trợ học bổng 10 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Xây dựng nông thôn mới là không có điểm kết thúc. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy thành quả, tận dụng hết tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để “nâng cao về chất” tất cả tiêu chí, góp phần cho huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI