UBND TP Vĩnh Long chỉ đạo kiểm tra và xử lý việc làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Cập nhật, 22:24, Thứ Bảy, 04/03/2017 (GMT+7)

Báo Vĩnh Long số 4006 ra ngày thứ năm 23/2/2017 ở trang 3, có tin “Cần đảm bảo mỹ quan đô thị tuyến kè Phường 5 và Phường 2”.

Trong tin phản ánh tình trạng một số hộ dân phơi quần áo, chăn màn, củi, nhốt gà trên vỉa hè bờ kè làm mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi báo phản ánh, Thường trực BCĐ Xây dựng Nếp sống văn minh đô thị thành phố đã phân công cán bộ đến tại địa bàn kiểm tra và đã có phản hồi về Tòa soạn Báo Vĩnh Long.

Theo đó, Thường trực BCĐ ghi nhận những phán ảnh của báo là chính xác. Ngoài ra, từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày, hầu hết vỉa hè tuyến đường bờ kè Phường 2 đã bị chiếm để bán nước giải khát; làm mái che, để xe gắn máy, bảng hiệu bừa bãi, không còn chỗ trống cho người dân đi dạo, hóng mát, vui chơi, giải trí.

Các thảm cỏ, cây xanh trên bờ kè cũng bị xâm hại bằng việc để vật dụng mua bán, bàn ghế hay buộc dây vào cây xanh trông rất phản cảm.

Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long đã yêu cầu Chủ tịch UBND Phường 2, Phường 5; Ban An toàn giao thông Phường 2, Phường 5; BCĐ Xây dựng Nếp sống văn minh đô thị Phường 2, Phường 5 khẩn trương khảo sát, lập danh sách các hộ vi phạm, buộc viết cam kết không phơi quần áo, chất đốt, vật dụng, tháo dỡ mái che và không mua bán trên vỉa hè bờ kè; kiểm tra việc chấp hành của các hộ vi phạm hàng ngày, kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm, thu giữ tang vật, phạt hành chính theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực UBND thành phố.

Qua đây, xin hoan nghênh tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân của UBND TP Vĩnh Long, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên, Thường trực BCĐ Xây dựng Nếp sống văn minh đô thị TP Vĩnh Long.

TÒA SOẠN