Xe cộ đông đúc qua thị trấn Long Hồ

Cập nhật, 11:07, Thứ Sáu, 27/01/2017 (GMT+7)

Những ngày giáp tết, cụ thể từ ngày 27 tết đến nay, các phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh Vĩnh Long tăng cao do xe khách tăng cường vận chuyển hành khách, người dân đi xe máy về quê ăn tết…

 Xe cộ, người dân “chen chúc” về quê ăn tết qua Thị trấn Long Hồ sáng 29 tết
Xe cộ, người dân “chen chúc” về quê ăn tết qua Thị trấn Long Hồ sáng 29 tết

Ở một số khu vực như thị trấn Long Hồ, lượng xe cộ đông đúc cộng với số đông người dân tập trung mua sắm khiến đoạn QL53 qua khu vực này dường như quá tải. Cụ thể, xe cộ lưu thông khá chậm chạp khi di chuyển qua cầu Ngã Tư, khu vực trước chợ, bến xe Long Hồ, nhất là vào buổi sáng và chiều tối,…

Trong khi đó, mặt đường cầu Ngã Tư lồi lõm và chật hẹp nên phương tiện di chuyển khó khăn. Còn đoạn trước chợ Long Hồ người dân tập trung đi chợ mua sắm cuối năm và cạnh đó, khu bến xe Long Hồ, Trung tâm Văn hóa huyện còn tổ chức chợ hoa, kiểng tết khiến giao thông khu vực khá phức tạp.

Mặt cầu và đường lồi lõm, nên người điều khiển phương tiện cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này
Mặt cầu và đường lồi lõm, nên người điều khiển phương tiện cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này

Tin, ảnh: LÝ AN