Tình hình tội phạm trật tự, an toàn xã hội vẫn còn phức tạp

Cập nhật, 17:39, Thứ Tư, 06/01/2016 (GMT+7)

Chiều 6/1/2016, Văn phòng Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo 138/CP.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở đầu cầu Vĩnh Long
Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở đầu cầu Vĩnh Long

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định và trật tự xã hội đảm bảo tạo điều kiện phát triển kinh tế ở địa phương. Tuy nhiên, các loại tội phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, là tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, có yếu tố nước ngoài,...Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội gia tăng và giết người dã man, tàn bạo gây bức xúc dư luận còn xảy ra nhiều.

Trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 1.000 vụ giết người do mâu thuẫn nội bộ gia đình, đặc biệt trong đó có từ 14 - 15% là người thân giết hại nhau. Tội phạm và tệ nạn ma túy cũng ngày càng phức tạp. Số lượng ma túy mua bán, vận chuyển rất lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đối tượng còn trang bị vũ khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi. Tội phạm kinh tế và tham nhũng xảy ra nhiều trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến. Theo đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật để mọi người hiểu thực hiện đúng, tích cực tham gia giữ gìn trật tự địa phương…

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban chỉ đạo 138 yêu cầu các địa phương thực hiện hiệu quả chỉ thị Chỉ thị 48- CT/TW và xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm, đối tượng tái phạm. Các cấp xem công tác phòng, chống tội phạm là trọng tâm, cấp bách, lâu dài, cần huy động toàn hệ thống chính trị, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự…

Tin, ảnh: HOÀI NAM