Cần đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT thành tiêu chí để xét thi đua hàng năm

Cập nhật, 16:35, Thứ Tư, 16/12/2015 (GMT+7)

Ngày 16/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích.

Qua 3 năm thực hiện, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 57.529 người  (chiếm 66%) lên 69.103 (chiếm 79%); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 484 lên 1.032 người; số người tham gia BHYT tăng từ 607.918 người (59,1%) lên 656.995 người (63,1%). Các chế độ chính sách BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Về BHYT, đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên, đại lý BHYT rộng khắp, toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích.

Đội ngũ y, bác sỹ làm công tác khám chữa bệnh ngày được tăng cường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, ý thức chia sẻ cộng đồng của người dân khi tham gia BHYT chưa cao; còn nhiều lao động ở các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT; tình trạng nợ đọng vẫn còn…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu lưu ý thời gian tới cần tập trung tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân; tiếp tục cải cách thủ tục để giải quyết BHXH, BHYT nhanh gọn hơn. Các địa phương cần đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT thành tiêu chí để xét thi đua. Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những doanh nghiệp cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT…

Tin, ảnh: THANH TÂM