Bình Tân: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng các mô hình hiệu quả

Cập nhật, 17:11, Thứ Tư, 30/09/2015 (GMT+7)

Thực hiện theo Đề án 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, trong 9 tháng qua huyện Bình Tân đã tổ chức triển khai được 59 cuộc về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng các mô hình sản xuất hiệu quả, thu hút trên 3.000 lượt người tham gia thực hiện.

Trong đó, gồm các mô hình tiêu biểu như: giảm tỷ lệ sạ lúa giống IR 50404 10,22% so năm 2014; đưa cây màu luân canh trên đất lúa đạt 116% so kế hoạch; cải tạo 110ha vườn già cỗi, kém hiệu quả, lập 3ha vườn mới; triển khai đề án phục tráng giống khoai lang quy mô 10ha- nông dân đang xuống giống với vốn đầu tư 200 triệu đồng; chuyển giao 4.000kg lúa giống OM 5451 cấp nguyên chủng để nhân giống xác nhận quy mô 40ha- vốn đầu tư 200 triệu đồng; chuyển 20ha mặt nước nuôi cá giống thương phẩm sang nuôi cá giống các loại...

Ngoài ra, địa phương còn thực hiệu nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, như: quản lý sâu đục củ khoai lang ở Thành Đông, Tân Hưng; sản xuất rau an toàn ở HTX Rau an toàn Thành Lợi, HTX Rau củ quả Tân Bình; mô hình VietGAP, GlobalGAP trên khoai lang xã Thành Đông; nuôi vịt chuyên trứng đệm lót sinh thái ở xã Nguyễn Văn Thảnh; nuôi heo, bò thương phẩm gắn hầm ủ biogas nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm chi phí chất đốt ở xã Thành Lợi, Tân Hưng; vận chuyển khoai lang bằng cơ giới trên 80% sản phẩm sau thu hoạch; 85% máy phun xịt thuốc bằng cơ giới trên rau màu; gieo sạ lúa theo phương pháp “1 phải, 5 giảm” trên 50% diện tích trồng mỗi vụ... Qua đây, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng bền vững.

CÔNG PHÚC