Mở mang giao thông tạo sức bật phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 07:01, Thứ Năm, 31/05/2012 (GMT+7)

Xác định kết cấu hạ tầng phải đi trước để tạo điều kiện thúc đẩy thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh Vĩnh Long thực hiện lồng ghép chương trình phát triển giao thông với nguồn vốn các chương trình mục tiêu, trong đó đẩy mạnh huy động sức dân đóng góp bằng nhiều hình thức đa dạng như đóng góp vật tư, ngày công lao động, hiến đất xây dựng cầu đường,… Các phong trào: “Nông dân làm đường, đoàn viên bắc cầu” do Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên làm nòng cốt đã góp phần mở rộng mạng lưới giao thông đến tận vùng sâu vùng xa, hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn. Tổng mức đầu tư hạ tầng giao thông Vĩnh Long trong 20 năm qua trên 6.800 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 200 tỷ đồng. Nếu năm 1992 chỉ có 240km đường ôtô thì đến nay toàn tỉnh có 1.029km đường ôtô, tăng 789km so với năm 1992, nâng cấp 2.067km đường đan, đường cấp phối, hoàn thành chương trình xóa cầu khỉ ở nông thôn, 100% xã đều có đường ôtô đến trung tâm xã.

Từ nay đến năm 2015, chương trình xây dựng giao thông tỉnh Vĩnh Long gắn với mục tiêu phát triển đô thị và mục tiêu chuyển dịch nền kinh tế sang phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tỉnh tiếp tục huy động 5.500 tỷ đồng thi công các dự án mở rộng cầu, đường trên các quốc lộ: 53, 54, nâng cấp Đường tỉnh 902, 907, 909 gắn với mục tiêu phát triển 2 thị trấn: Cái Vồn (thị xã Bình Minh) và Tân Quới (Bình Tân). Nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục đầu tư 1.800 tỷ đồng xây dựng mới hệ thống Đường tỉnh 904, 905, 908 phục vụ phát triển các cụm công nghiệp và xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn đáp ứng thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới.

Cùng với lồng ghép chương trình phát triển giao thông với nguồn vốn các chương trình mục tiêu, tỉnh Vĩnh Long tăng cường tiếp cận các nguồn tài trợ của các tổ chức, áp dụng các hình thức đầu tư phù hợp như hình thức BT (xây dựng– chuyển giao), BOT (xây dựng– kinh doanh– chuyển giao) đối với các dự án trọng điểm đồng thời tăng cường huy động sức dân, dự kiến 250 tỷ đồng bằng các hình thức hiến đất, góp tiền, ngày công… để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường liên ấp đảm bảo lưu thông thông suốt và tạo sức bật phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

HUỲNH KIM PHƯỢNG

(TP Vĩnh Long)