Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ VIII- 2020: Bất ngờ đội Vĩnh Long thắng Đồng Tháp 3-1

Cập nhật, 20:01, Thứ Tư, 11/11/2020 (GMT+7)

 

Lưu Tự Nhân (Vĩnh Long- áo sáng màu) trước Nguyễn Du (22, Đồng Tháp).
Lưu Tự Nhân (Vĩnh Long- áo sáng màu) trước Nguyễn Du (22, Đồng Tháp).

Môn bóng đá Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII- 2020 có vòng đấu thứ hai của giải trên SVĐ Vĩnh Long vào ngày 10/11, với 2 cặp đấu An Giang- Trà Vinh, Vĩnh Long- Đồng Tháp.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đội An Giang, Đồng Tháp là những ứng cử viên của bộ HCV, còn đội Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ là cặp đấu tranh HCĐ. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, thế trận có phần thay đổi, khi Vĩnh Long gây bất ngờ lớn, hạ Đồng Tháp với tỷ số 3-1, trong trận đấu hơn 40 phút còn lại đội Vĩnh Long bị mất người- do Vy Khang (21) nhận thẻ vàng thứ hai (thành thẻ đỏ).

Bước vào trận đấu, ưu thế trên sân vẫn nghiêng về đội bóng đất Sen hồng, đến phút 17, Tự Nhân (17) có pha bay người đánh đầu, mở tỷ số 1-0 cho đội Vĩnh Long. Phút 37, Duy Nam (15) thực hiện quả đá phạt cách khung thành đội Vĩnh Long 20m, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1.

Bước vào hiệp 2 được 6 phút (phút 51), đội Vĩnh Long chỉ còn 10 người trên sân. Thế trận buộc HLV Lương Trung Dân (Vĩnh Long) phải cho các học trò lùi về phòng ngự phản công.

Khá bất ngờ, Tự Nhân có bóng bên cánh trái, chuyền vào giữa để Quốc Đạt (19) đảo người, tung cú sút vào góc cao, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Vĩnh Long.

Chưa dừng lại đó, phút 83, Tự Nhân có pha thoát qua sự truy cản của 2 chiếc áo đỏ, tung cú sút rất căng, hạ TM Duy Anh (25, Đồng Tháp), nâng lên tỷ số 3-1 cho đội Vĩnh Long.

Đáng khen cho TM Tấn Lợi (23)- người “gác đền” cho đội Vĩnh Long- đã có nhiều pha vô hiệu hóa những cú sút của các cầu thủ Đồng Tháp, góp công vào chiến thắng 3-1 và nhiều hy vọng sẽ có được bộ HCB của đại hội.

Cùng ngày, đội An Giang có trận “mưa gôn” để thắng Trà Vinh 12-0.

Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu: 1/ An Giang (6 điểm), 2/ Vĩnh Long (3), 3/ Đồng Tháp (3), 4/ Trà Vinh (0).

Ở lượt trận cuối của giải vào ngày 12/11: An Giang- Đồng Tháp, Vĩnh Long- Trà Vinh.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU