"Dồn toa!"

Cập nhật, 07:17, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

Do sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn cầu, FIFA và AFC đã chính thức hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Theo đó, các trận đấu của ĐT Việt Nam sẽ được dời đến tháng 10 và 11/2020. Vậy thầy trò Park Hang-seo sẽ ảnh hưởng như thế nào?

Việc FIFA và AFC đổi lịch vòng loại World Cup 2022 không ảnh hưởng đến lịch thi đấu AFF Cup 2020. Chỉ có điều theo kế hoạch mới này thì mật độ thi đấu của tuyển Việt Nam trong 3 tháng cuối năm sẽ rất dày với tổng cộng 3 trận vòng loại World Cup và ít nhất là 6- 8 trận của AFF Cup.

Nhìn theo hướng tích cực, HLV Park Hang-seo có thể cùng các học trò trải qua đợt tập trung dài hạn thay vì ngắt quãng giữa lịch thi đấu CLB và ĐTQG. Nhờ vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể chuẩn bị kỹ lưỡng về lối chơi, tập trung lực lượng dày dạn cho giai đoạn này. Song đó, việc nhiều trụ cột của ĐT Việt Nam đang gặp vấn đề về chấn thương và thể lực. Tính đến hiện tại, Quang Hải, Đình Trọng chưa sẵn sàng cho việc trở lại thi đấu. Văn Đức cũng mới chỉ trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, Xuân Trường cũng chỉ có thể tái xuất vào tháng 5 tới sau khi ổn định về dây chằng. Còn với Duy Mạnh, anh sẽ phải chờ đến tới tháng 12 để đảm bảo mình có thể ra sân thi đấu, kể từ ca phẫu thuật dây chằng tại Singapore. Do đó, việc lui thời gian đá vòng loại World Cup sang giai đoạn cuối năm cũng sẽ giúp Việt Nam đón sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng.

Tất nhiên việc thi đấu liên tục trong một giai đoạn với những áp lực về thành tích sẽ là thử thách mà ĐT Việt Nam phải đối mặt ở cuối năm nay. Vô hình trung, việc gồng mình ở phần lớn các trận từ vòng loại World Cup đến AFF Cup có thể ảnh hưởng đến thể lực, sức bền, thậm chí là dẫn đến chấn thương cho nhiều trụ cột của ĐT Việt Nam. Điểm rơi phong độ cũng là điều phải tính đến. Không dễ để duy trì phong độ tốt liên tục trong khoảng
2-3 tháng.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT UAE vào ngày 17/11. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có 5 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2020 vào ngày 23/11.

ĐT Việt Nam hiện đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm. Chắc chắn “Rồng vàng” sẽ bung hết sức ở 3 trận đấu còn lại gặp Malaysia, Indonesia và UAE, để lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối cùng. Do đó, việc FIFA và AFF xếp lịch 2 giải đấu quá gần nhau khiến ĐT Việt Nam gặp khó với tham vọng bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã bước lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, khi đánh bại ĐT Malaysia với tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết năm 2018.

Trong bản hợp đồng mới ký hồi tháng 1/2020, VFF đã giao chỉ tiêu cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhiệm vụ ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

™YÊN KHÁNH