Chặng 4, Giải Xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen: 2 cựu binh của Vĩnh Long thắng chặng

Cập nhật, 16:09, Thứ Tư, 04/09/2019 (GMT+7)

 

Các VĐV tranh tài chặng 3 của giải.
Các VĐV tranh tài chặng 3 của giải.

Ngày 4/9/2019, giải diễn ra chặng 4 với nội dung cá nhân tính giờ tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) với cự ly 8,6km. VĐV gốc Pháp của đội Bike Life Đồng Nai từng thi đấu cho đội ADC Truyền hình Vĩnh Long- Loisc Desriac đã về nhất, khi đồng đội cũ của anh là Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) chỉ cách biệt 13”24%.

Tại mùa giải năm nay, có 12 đội tham dự gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bike Life Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Bonne Chance ACA (Nhật Bản), Roojai.com Cycling Team (Thái Lan), Philippines Navy Standard (Philippines), Global Cycling Team (Hà Lan), Velofit Australia (Australia) và Koril Cycling Team (Hàn Quốc). Giải đua diễn ra đến ngày 8/9. Các VĐV phải tranh tài ở 8 chặng với tổng chiều dài lên đến 1.045km.

VĐV Loisc Desriac tranh tài chặng 4 của giải.
VĐV Loisc Desriac tranh tài chặng 4 của giải.

Tại chặng 4, bộ đôi từng thi đấu cho đội ADC Truyền hình Vĩnh Long là Loisc Desriac và Trịnh Đức Tâm đã bước lên bục nhận giải nhất, nhì chặng, xếp trên Patrick Saccani Williams (Velofit Australia- Australia).

Sau 4 chặng đua, giải cá nhân: 1/ Loisc Desriac (8h30’16”), 2/ Trịnh Đức Tâm (hơn 6”), 3/ Patrick Saccani Williams (hơn 14”). Giải đồng đội: 1/ Tập đoàn Lộc Trời An Giang (25h31’54”), 2/ Bike Life Đồng Nai (hơn 12”), 3/ VUS TP Hồ Chí Minh (hơn 30”).

Trong khi giải áo xanh thuộc về Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai) và giải áo trắng Quàng Văn Cường (Lộc Trời An Giang).

VĐV tranh tài Quàng Văn Cường (Lộc Trời An Giang) chặng 4 của giải.
VĐV tranh tài Quàng Văn Cường (Lộc Trời An Giang) chặng 4 của giải.

 

 Sau khi về đích chặng 4, BTC trao thưởng cho các VĐV đạt giải chặng.
Sau khi về đích chặng 4, BTC trao thưởng cho các VĐV đạt giải chặng.

Tại giải lần này, đoàn đua sẽ đi qua những địa danh nổi tiếng trong nước như: Vịnh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An, Thành Nhà Hồ, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Hải Vân Quan, Đô thị cổ Hội An, nhằm quảng bá, tôn vinh và giới thiệu di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và nét đẹp con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngày 5/9, giải tiếp tục tranh tài chặng 5 từ Hà Tĩnh đi Thị trấn Phong Nha (Quảng Bình) dài 139km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- THÙY DUNG