Dương Văn Dũng (RDCO Vĩnh Long) về nhì Giải đua xe đạp TP Mỹ Tho mở rộng

Cập nhật, 15:12, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)

 

Các tay đua xuất phát nội dung cao tuổi.
Các tay đua xuất phát nội dung cao tuổi.

Giải do Phòng Văn hóa Thông tin TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tổ chức ngày 13/1/2019, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham dự giải có 270 VĐV đến từ 21 CLB xe đạp đến từ các tỉnh, thành phía Nam: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tiền Giang,... Các VĐV thi đấu ở 3 nhóm lứa tuổi: Thanh niên, trung niên và cao tuổi.

Ban lãnh đạo cùng đội xe đạp DRCO Vĩnh Long tại giải TP Mỹ Tho mở rộng 2019.
Ban lãnh đạo cùng đội xe đạp RDCO Vĩnh Long tại giải TP Mỹ Tho mở rộng 2019.

Các tay đua thi đấu vòng quanh TP Mỹ Tho, ở nội dung cao tuổi dài 40km, đáng tiếc cho tay đua Bùi Thanh Sơn (cha ruột của cựu tuyển thủ quốc gia- Bùi Minh Thụy) đang đi cùng tốp 1, bị bể vỏ xe khi cách đích đến 12km, mất cơ hội tranh chấp các thứ hạng hàng đầu. Trong khi tay đua Dương Văn Dũng (RDCO Vĩnh Long) về nhì sau tay đua của chủ nhà TP Mỹ Tho. 2 tay đua: Châu Hoàng Kiệt và Nguyễn Thành Khôi (về đích hạng 6, 8- nhận giải khuyến khích).

Ở giải đồng đội, RDCO Vĩnh Long hạng nhì sau đội TP Mỹ Tho.

Tin, ảnh: TUYẾT SƯƠNG