Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Cập nhật, 10:06, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)

 

Tính đến sáng 14/1, Việt Nam đã vươn lên xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019. Để cạnh tranh được “vé vớt” vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, Việt Nam buộc phải thắng Yemen trong lượt trận cuối vòng bảng.

Trong khi đó, Turkmenistan đã bị “bay” khỏi bảng xếp hạng này bởi thua với tỉ số đậm 0-4 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng F vào tối 13/1.

Còn tuyển Oman đã vươn lên xếp thứ 3 bảng F và có mặt trong 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để tranh vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Việt Nam hiện đang xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng này – phía dưới Oman.

Theo quy định của Ban tổ chức, chỉ có 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất có cơ hội vào vòng 1/8. Cơ hội vươn lên top 4 của Việt Nam vẫn còn, nhưng buộc phải thắng đậm trước lượt trận cuối với Yemen vào 16.1 tới.

Đứng đầu bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 hiện là Thái Lan ở bảng A với 3 điểm. Tiếp đến là Syria của bảng B có 1 điểm.

Đội tạm đứng thứ 3 là tuyển Kyrgyzstan, đứng thứ 4 là Oman.

Trong tối 14/1, lượt trận cuối vòng bảng sẽ bắt đầu. Cục diện bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục có sự thay đổi. Lao Động sẽ liên tục cập nhật bảng xếp hạng này.

Quy tắc xếp hạng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất căn cứ vào các tiêu chí theo thứ tự: Điểm số, Chênh lệch bàn thắng-thua, số bàn thắng, số thẻ phạt. Nếu các tiêu chí trên bằng nhau, Ban tổ chức sẽ phải bốc thăm để chọn đội đi tiếp.

THeo BÍCH HÀ/LĐO