Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 tranh tài 36 môn

Cập nhật, 15:50, Thứ Tư, 19/09/2018 (GMT+7)

Chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 11 tới, TP Hà Nội đã chủ động bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết. Tại đây, sẽ có 36 môn thể thao được đưa vào thi đấu chính thức.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8- 2018.
Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8- 2018.

Trong đó, có tới 30 môn thể thao của Olympic và Asiad, 6 môn còn lại sẽ ưu tiên cho các môn truyền thống, thế mạnh của thể thao Việt Nam.

36 môn thể thao gồm: bóng đá (bóng đá 11 người, bóng đá futsal nam), điền kinh, bơi lội, lặn, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, bóng rổ, thể dục (thể dục dụng cụ, Thể dục Aerobic), đua thuyền (rowing, canoeing), bắn súng, bắn cung, bi sắt, đá cầu, cử tạ, judo, taekwondo, vật, boxing, vovinam, võ cổ truyền, wushu, pencak silat, muay, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, xe đạp, golf, karate, cờ vua, cầu mây, billiard & snooker, khiêu vũ thể thao, bowling, thể hình.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7- 2014, tại Nam Định
Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7- 2014, tại Nam Định

Được biết, các tỉnh, thành, ngành đã tổ chức xong đại hội và đang chuẩn bị “quân” cho đại hội sắp đến. Vĩnh Long vừa tổ chức xong đại hội vào ngày 31/8.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 7- 2014, Vĩnh Long lần đầu tiên xếp hạng 9 toàn đoàn.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU