Lên nhóm hạt giống số 2, U-23 VN nằm bảng dễ tại ASIAD 2018

Cập nhật, 13:38, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

Chiều 5/7, kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 tại Indonesia đã đưa đội tuyển U-23 VN nằm ở bảng đấu khá dễ thở.

Tham dự buổi bốc thăm có ông Dương Vũ Lâm - đại diện VFF và ông Nguyễn Trọng Hổ - đại diện cho tổng cục TDTT.

Môn bóng đá nam ASIAD 2018 ban đầu có 32 đội đăng ký tham dự. Tuy nhiên, giờ chót chỉ còn  24 đội và được chia thành 6 bảng. Vì lý do này, U-23 VN đã được chọn vào nhóm hạt giống số 2 thay vì số 3 như công bố ban đầu. 

Điều này cũng ít nhiều khiến thầy trò HLV Park Hang Seo được hưởng lợi khi rơi vào bảng D khá dễ thở chung với Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Đội tuyển U-23 VN nằm ở bảng D chung với Nhật Bản, Pakisan và Nepal - Ảnh: TUẤN ĐOÀN
Đội tuyển U-23 VN nằm ở bảng D chung với Nhật Bản, Pakisan và Nepal - Ảnh: TUẤN ĐOÀN

Môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/8 đến 1/9. Theo điều lệ, mỗi đội tham dự được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình. Theo kế hoạch, đội tuyển U-23 VN sẽ tập trung từ ngày 23/7 tại Hà Nội sau khi vòng 20 V-League 2018 kết thúc. 

Chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2018, đội tuyển U-23 VN sẽ tham dự giải tứ hùng quốc tế sân Mỹ Đình và sẽ lần lượt gặp   U-23 Úc (3-8), U-23 Oman (5-8), U-23 Uzbekistan (7-8). 

Sau ngôi á quân ở VCK U-23 châu Á 2018, các cầu thủ U-23 VN tiếp tục được kì vọng ở ASIAD 2018 - Ảnh: N.K
Sau ngôi á quân ở VCK U-23 châu Á 2018, các cầu thủ U-23 VN tiếp tục được kì vọng ở ASIAD 2018 - Ảnh: N.K

Tại ASIAD 2014, đội tuyển U-23 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại ứng viên nặng ký cho chức vô địch là U-23 Iran 4-1 ở vòng bảng và sau đó lọt vào vòng 16 đội. 

Môn bóng đá nữ có sự tham dự của 11 đội tuyển và được chia làm 3 bảng. Đội tuyển nữ VN nằm ở bảng C chung với Nhật Bản và Thái Lan. Hiện tại, đội tuyển nữ VN do HLV Mai Đức Chung đang tham dự Giải vô địch Đông Nam Á 2018 diễn ra tại Palembang (Indonesia).

Theo TTO