Chặng 5, Tour Xe đạp toàn quốc Về Nông thôn: Tay đua Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng

Cập nhật, 16:43, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

 

 Ông Nguyễn Mỹ- Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, Chủ tịch LĐ XĐMT Việt Nam phát cờ lệnh xuất phát chặng 5.
Ông Nguyễn Mỹ- Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, Chủ tịch LĐ XĐMT Việt Nam phát cờ lệnh xuất phát chặng 5.

Sáng 14/5, đoàn đua thi đấu chặng 5 chạy 18 vòng quanh đường Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) dài 50,4km.

Với các cuộc tấn công liên tục của đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang, hai tay đua chủ nhà Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cùng với 4 tay đua khác về đích thành công, qua đó đã tạo được cách biệt ở bảng tổng sắp đồng đội.

Do được tính điểm áo xanh ở hai vòng 6 và 12, cùng với vòng 3, 9 và 15 được thưởng cho tay đua cán đích trước tiên nên tốc độ của đoàn đua đã được đẩy lên rất cao sau các cuộc tấn công và kéo tốp bắt lại. Đội chủ nhà Gạo Hạt ngọc trời An Giang liên tục đưa các tay đua ra tấn công để thoát đi và hai tay đua Ngô Văn Phương và Nguyễn Văn Dương đã thoát đi được khỏi tốp đông, kéo theo các tay đua đang tranh chấp áo xanh là Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương), Jay Lampawog (Team Go For Gold), Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) và Ngô Hoàng Nhu (Quân Khu 7) và tạo được cách biệt chỉ hơn 10” so với tốp đông phía sau. Tay đua Jay Lampawog đã rút thắng trước Phan Hoàng Thái và Hà Kiều Tấn Đại tại vòng tính điểm thứ 6 để giành 5 điểm thưởng.

Tốp đông đã kéo tốp bắt lại 6 tay đua này sau vòng 10 và tay đua Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) tiếp tục tấn công và kéo theo tay đua Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) để dẫn đầu và cùng nhau tranh chấp các điểm thưởng. Với nước rút tốt hơn, Trần Tuấn Kiệt đã vượt qua Nguyễn Hoàng Giang ở vòng tính điểm 12 để giành 5 điểm.

Với cái nắng gay gắt lên đến 340C, các tay đua mất nhiều nước tại chặng đua thứ 5.
Với cái nắng gay gắt lên đến 340C, các tay đua mất nhiều nước tại chặng đua thứ 5.

 

Tuy nhiên, tốc độ đường đua được đẩy lên khá cao.
Tuy nhiên, tốc độ đường đua được đẩy lên khá cao.

Khi còn 2 vòng đua cuối, đã có thêm tay đua chủ nhà Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Minh Thiện (Premium Cycling Vĩnh Long) và hai tay đua khách mời đến từ Team Go For Gold- Philippines: Joshua Mari Bonifacio, Jericho Jay Lucero tách được khỏi tốp đông và nhập vào hai tay đua đi đầu để cùng nhau tranh chấp thứ hạng ở vòng đua cuối.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua Trần Tuấn Kiệt đã rút thắng trước Nguyễn Hoàng Giang để giành chiến thắng chặng với thành tích 1g20’02” (tốc độ trung bình 37,784 km/g), vướt qua: Joshua Mari Bonifacio (hạng 3), Nguyễn Minh Thiện (4), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (5).

Tốp đông về đích cùng nhau và chỉ sau 12” nên thứ hạng trong bảng tổng sắp không thay đổi, tay đua Quách Tiến Dũng (Quân Khu 7) tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 10g48’56”, xếp hạng nhì Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai- hơn 2”), hơn 8” xếp tiếp theo là: 3/ Phạm Minh Triết (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), 4/ Nguyễn Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), 5/ Huỳnh Nhựt Hòa, 6/ Hồ Duy Phụng (Bike Life Đồng Nai),...

Niềm vui của tay đua Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) khi giành chiến thắng chặng 5 tại TP Sóc Trăng.
Niềm vui của tay đua Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) khi giành chiến thắng chặng 5 tại TP Sóc Trăng.

 

Các tay đua tốp sau rút về đích tại TP Sóc Trăng.
 

 

Các tay đua tốp sau rút về đích tại TP Sóc Trăng
Các tay đua tốp sau rút về đích tại TP Sóc Trăng

Giải đồng đội: 1/ Gạo Hạt ngọc trời An Giang (32g26’41”), 2/ Bike Life Đồng Nai (hơn 31”), 3/ Team Go For Gold- Philippines (hơn 8’29”). Tay đua Hà Kiều Tấn Đại tiếp tục mặc áo xanh với 52, xếp sau là Trần Tuấn Kiệt (46 điểm), Jay Lampawog (45) điểm.

Sáng 15/5, các tay đua thi đấu chặng 5, chạy 30 vòng quanh đại lộ Hòa Bình  (TP Cần Thơ) dài 42km.   

Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG