Giao lưu bóng đá: CTT Vĩnh Long thắng CTT Quận 4

Cập nhật, 20:44, Chủ Nhật, 25/06/2017 (GMT+7)

 

 Dù cái tuổi đã 65, nhưng tiền vệ Hồ Nguyễn (10, Q4) vẫn thi đấu tốt, trong pha đối mặt với Văn Quý (4, VL).
Dù cái tuổi đã 65, nhưng tiền vệ Hồ Nguyễn (10, Q4) vẫn thi đấu tốt, trong pha đối mặt với Văn Quý (4, VL).

Chiều 24/6/2017, trên sân Vĩnh Long, đội cựu tuyển thủ (CTT) Vĩnh Long có trận đấu giao hữu với đội CTT Quận 4 (TP Hồ Chí Minh).

Đội CTT Vĩnh Long với những gương mặt thân quen của thập niên 2000: Hoàng Kiệt, Minh Cảnh, Quang Long, Ngọc Hiệp, Quốc Văn, Huy Phúc, Văn Quý, Văn Kiệm, Kiên Cường, Hoàng Tuấn,… đã làm chủ thế trận, khi tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành TM Thái Sơn (1, Q4) nhiều hơn. Phía bên kia sân, có CTT Hồ Nguyễn, Thanh Tùng, Văn Tam, Anh Kiệt, Hồng Dân,…

 Tăng Quang Long (2, VL) trong pha tranh bóng với Lại Hồng Dân (8, Q4).
Tăng Quang Long (2, VL) trong pha tranh bóng với Lại Hồng Dân (8, Q4).

 

Hùng Vương (20, VL) vượt qua Thanh Tùng (6, Q4).
Hùng Vương (20, VL) vượt qua Thanh Tùng (6, Q4).

Phút 34, Quốc Văn (8, VL) có pha kết thúc cách 20m, mở tỷ số 1-0. Phút 51, từ đường chuyền của Huy Phúc (18), Hùng Vương (20) ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội CTT Vĩnh Long.

Đây là dịp để các cựu tuyển thủ gặp gỡ, giao lưu và “tâm sự” những kỷ niệm của một thời bóng đá đã qua.

Văn Quý (4, VL) trong pha tranh bóng với Thanh Tùng (6, Q4).
Văn Quý (4, VL) trong pha tranh bóng với Thanh Tùng (6, Q4).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU