Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7- 2017: An Giang nhất toàn đoàn

Cập nhật, 16:24, Thứ Sáu, 26/05/2017 (GMT+7)

Sau gần 4 tháng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và quyết liệt ở hai giai đoạn (từ ngày 31/1- 26/5), Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7- 2017, do tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức, đã khép lại.

Trận đấu bóng chuyền khi Long An (áo vàng) thắng Trà Vinh 3-0, để giành HCĐ.
Trận đấu bóng chuyền khi Long An (áo vàng) thắng Trà Vinh 3-0, để giành HCĐ.

2 nội dung cuối cùng là bóng đá, bóng chuyền đã kết thúc chương trình thi đấu của đại hội với 20 môn và phân môn, tranh 371 bộ huy chương.

Môn bóng chuyền, Vĩnh Long thắng Kiên Giang 3-0 để xếp hạng tư, còn Long An thắng Trà Vinh 3-0, nhận HCĐ. Dù nhiều cố gắng nhưng đội chủ nhà Bến Tre chỉ nhận HCB, sau khi thất bại 0-3 trước đội TP Hồ Chí Minh-HCV.

Môn bóng đá, 2 đội Tiền Giang, Kiên Giang nhận HCĐ. Trận chung kết giữa An Giang- Đồng Tháp khá kịch tính sau 90 phút hòa nhau 2-2. Đội An Giang dẫn trước 1-0 ở phút thứ 3 do công của Kiên Cường, đến phút 14, Hữu Nghĩa quân bình tỷ số 1-1 cho Đồng Tháp.

Thủ môn TM Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) cản phá thành công cú sút luân lưu 11, để góp phần giành chiến thắng trước An Giang.
Thủ môn TM Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) cản phá thành công cú sút luân lưu 11, để góp phần giành chiến thắng trước An Giang.

 

Niềm vui chiến thắng của đội Đồng Tháp vô địch môn bóng đá.
Niềm vui chiến thắng của đội Đồng Tháp vô địch môn bóng đá.

Phút 38, Văn Công nâng tỷ số lên 2-1 cho An Giang, thời gian cạn dần tưởng như trận đấu sẽ khép lại, khi An Giang chủ động chơi chậm, lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự. Nhưng đến phút 74, Trung Thắng có pha lập công từ cú sút cách 30m, quân bình tỷ số 2-2 cho Đồng Tháp.

Hai đội bước vào cuộc đua “cân não” bằng đá luân lưu 11m. Ở lượt đá thứ 2, TM Tuấn Kiệt (vào sân phút 88) đã vô hiệu hóa cú sút của Chấn Nguyên, góp phần vào chiến thắng 5-3, đưa đội Đồng Tháp giành ngôi vô địch.

Như vậy, trật tự vẫn không thay đổi, các đơn vị nhận giải thứ tự 3 hàng đầu gồm: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long.

 

 

Thứ hạng bảng xếp hạng toàn đoàn chung cuộc (theo số thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng):

 

1/ An Giang (60, 35, 38).

2/ Cần Thơ (57, 39, 50).

3/ Vĩnh Long (42, 34, 36).

4/ Tiền Giang (41, 32, 47).

5/ Sóc Trăng (32, 33, 30).

6/ Bến Tre (25, 23, 32).

7/ TP Hồ Chí Minh (24, 50, 52).

8/ Đồng Tháp (23, 21, 30)

9/ Kiên Giang (19, 15, 38).

10/ Long An (17, 10, 23).

11/ Bình Phước (12, 17, 31).

12/ Trà Vinh (12, 13, 19).

13/ Cà Mau (11, 9, 31).

14/ Bạc Liêu (10, 19, 19).

15/ Bình Dương (7, 17, 29).

16/ Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4 (4, 13, 12).

17/ Hậu Giang (3, 10, 14).

18/ Tây Ninh (3, 3, 19).


Tin, ảnh: DƯƠNG THU