Vĩnh Long đoạt 4 HCV Giải Taekwondo Đại hội TDTT ĐBSCL

Cập nhật, 14:37, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Diễn ra từ ngày 21 - 26/4, giải Taekwondo Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII, năm 2017 đã kết thúc thành công. Đại hội do tỉnh Bến Tre đăng cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức môn Taekwondo.

Lâm Thị Yến Thanh HVC 57kg
Lâm Thị Yến Thanh HVC 57kg

Trải qua gần 1 tuần tranh tài sôi nổi ở 31 nội dung cá nhân, đồng đội gồm thi quyền và đấu đối kháng, 230 võ sĩ đến từ 16 đơn vị gồm các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, các đơn vị khách mời khu vực miền Đông và TP Hồ Chí Minh… đã cống hiến cho khán giả nhiều đòn thế đẹp, nhiều trận đấu đối kháng có chất lượng chuyên môn cao.

Phan Văn Công trên bục nhận HCV
Phan Văn Công trên bục nhận HCV

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 31 bộ HC cho các cá nhân và đồng đội xuất sắc. Đơn vị Vĩnh Long xuất sắc đoạt 7 HC ở giải này gồm 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Ông Nguyễn Đại Đức- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh, Phó ban tổ chức giải trao HC cho các võ sĩ tại lễ bế mạc giải. Ảnh: BT
Ông Nguyễn Đại Đức- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh, Phó ban tổ chức giải trao HC cho các võ sĩ tại lễ bế mạc giải. Ảnh: BT

Trong đó, 4 chiếc HCV đoạt được ở các nội dung: đấu đối kháng hạng cân 43kg nữ (võ sĩ Hà Thị Hồng Tâm); đối kháng 57kg nữ (võ sĩ Lâm Thị Yến Thanh); đối kháng 58kg nam (võ sĩ Phan Văn Công) và nội dung thi quyền sáng tạo cá nhân nữ (võ sĩ Nguyễn Phan Khánh Hân).

BÁ THI