Khai mạc Giải bắn cung, bóng bàn Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7

Cập nhật, 20:06, Thứ Tư, 26/04/2017 (GMT+7)

Sáng 26/4/2017, trên Sân Vận động Vĩnh Long, Giải bắn cung và bóng bàn Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7 đã khai mạc và bước vào thi đấu.

Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Phó BTC đại hội trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tại lễ khai mạc.
Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Phó BTC đại hội trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tại lễ khai mạc.

Các cung thủ Vĩnh Long đã vượt trội trước các đối thủ tại giải đấu này. Trong số 16/22 nội dung thi đấu, Vĩnh Long đã giành 10 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Thành tích này đã giúp tăng vượt từ hạng 9 toàn đoàn lên hạng 3.

Các cung thủ Vĩnh Long- Nguyễn Tường Vy (đang bắn).
Các cung thủ Vĩnh Long- Nguyễn Tường Vy (đang bắn).

Các VĐV giành HCV của đoàn Vĩnh Long gồm: Nguyễn Văn Đầy- 3 HCV (toàn năng, 90m, 70m cung 3 dây); Nguyễn Duy- 3 HCV (toàn năng, 90m, 70m cung 1 dây);  Nguyễn Tường Vy- 2 HCV (toàn năng, 60m cung 3 dây), Nguyễn Thị Thanh Thảo- 1 HCV (70m cung 3 dây) và Thạch Phi Hùng- 1 HCV (50m cung 3 dây).  

Các cung thủ Sóc Trăng- Nguyễn Thị Quyền Trang (đang bắn).
Các cung thủ Sóc Trăng- Nguyễn Thị Quyền Trang (đang bắn).

Như vậy, thành tích bắn cung tạm xếp hạng (thứ tự số huy chương: vàng, bạc, đồng): 1/ Vĩnh Long (10, 9, 7); 2/ Sóc Trăng (4, 3, 1); 3/ An Giang (2, 2, 20; 4/ Trà Vinh (2, 1, 1); 5/ TP Hồ Chí Minh (0, 1, 0); 6/ Kiên Giang (0, 0, 2); 7/ Hậu Giang, Hậu Giang (cùng 0, 0, 1).

Trong khi đó, môn bóng bàn đã diễn ra nội dung đồng đội- hai trận bán kết nam với kết quả: Vĩnh Long thắng TP Hồ Chí Minh 3-0, Tiền Giang thắng Tây Ninh 3-0; ở nội dung của nữ: Long An thắng Vĩnh Long 3-0.

Tăng Phạm Trọng Hiếu (bóng bàn Vĩnh Long) trong trận thắng TP Hồ Chí Minh 3-0.
Tăng Phạm Trọng Hiếu (bóng bàn Vĩnh Long) trong trận thắng TP Hồ Chí Minh 3-0.

Giải tiếp tục thi đấu và  kết thúc vào chiều 29/4/2017.

Được biết, đến 17 giờ ngày 26/4, qua 8 môn thi đấu tại đại hội, Vĩnh Long đã mang về 64 huy chương (20 HCV, 20 HCB, 24 HCĐ), tạm xếp hạng 3/22 toàn đoàn, sau An Giang (27, 17, 17) và Cần Thơ (24, 20, 21). 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU