Việt Nam tạo cách biệt ngôi đầu bảng với 101 huy chương

Cập nhật, 09:19, Thứ Bảy, 01/10/2016 (GMT+7)

Ngày thi đấu chính thức thứ 6 Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5- 2016, vovinam chính thức bắt đầu thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam xuất sắc đoạt 1 HCV, 1 HCĐ, góp phần đưa thành tích đoàn VĐV Việt Nam vươn xa trong ngôi đầu bảng xếp hạng.

 Việt Nam giành HCV Vovinam nội dung đòn chân tấn công.
Việt Nam giành HCV Vovinam nội dung đòn chân tấn công.

Có thể thấy, ở nội dung đòn tấn công bằng chân, đội tuyển vovinam VN đã hoàn thành xuất sắc bài thi với tổng điểm 275 giành HCV. HCB là Myanmar và HCĐ là đoàn Campuchia.

Trong khi đó, ở nội dung đa luyện vũ khí nữ, VĐV Lê Thị Thủy cũng giành được tổng số điểm là 263 điểm. Với điểm số này, Việt Nam chỉ giành được HCĐ. HCV thuộc về Campuchia (273 điểm), HCB thuộc về Myanmar (268 điểm).

Ở môn điền kinh, nếu như ở nội dung Marathon 6km nam, Phạm Tiến Sản chỉ mang về chiếc HCB khi về sau Yuosef Idriss Moussa (Jordan) thì ở nội dung Marathon 4km nữ, tất cả các tay đua của Việt Nam đều là thể hiện sự vượt trội khi cùng nhau về đích ở 5 thứ hạng đầu tiên. Với thời gian 13’56”29, Phạm Thị Huệ là người cán đích đầu tiên mang về thêm một chiếc HCV nữa cho điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh- HCB và Lò Thị Thanh- HCĐ.

Nhưng có lẽ chiếc HCV mà VĐV Nguyễn Văn Hùng đoạt được ở nội dung nhảy xa 3 bước là ấn tượng nhất. Ở lượt nhảy đầu tiên, Nguyễn Văn Hùng tự tin khi dẫn đầu với 15,65m, tuy nhiên ở lượt nhảy sau, Diones Mark Harry của Philippines xuất sắc vươn lên với kết quả 15,72m. 

Kịch tính diễn ra ở những lượt nhảy cuối cùng khi mà VĐV của Thái Lan Tepparak Pratchava những tưởng cầm chắc chiếc HCV với kết quả 15m81 thì một lần nữa “vua nhảy 3 bước” của Việt Nam làm vỡ òa cảm xúc với mức nhảy 16m63 mang về chiếc HCV cuối cùng cho điền kinh Việt Nam. Tuy đây không phải là thành tích tốt nhất của mình, nhưng với việc giành chiến thắng ở thời khắc quyết định mới thấy sự nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, cô gái đến từ Vĩnh Long- Nguyễn Thị Trúc Mai giành chiếc HCB với thành tích 6m11, xếp sau Bùi Thị Thu Thảo (giành HCV- 6m32).

Như vậy với 5 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ điền kinh Việt Nam vượt chỉ tiêu và “vô đối” tại kỳ đại hội lần này. Xếp sau là các đoàn Thái Lan 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, đoàn Trung Quốc xếp hạng 3 với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Bóng ném nữ Việt Nam chiến thắng ngoại mục trước Đài Loan.

Bảng A (bảng đấu của nữ) được coi là một bảng đấu khó khăn, có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh: Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Ấn Độ và chủ nhà Việt Nam. Ở lượt trận này, Việt Nam sẽ đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) còn Bangladesh gặp Ấn Độ.

Qua đó khép lại hiệp 1 Việt Nam tạm dẫn trước với tỉ số 1-0 (23/12). Bước sang hiệp 2, những diễn biến của hiệp đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Việt Nam và Đài Loan bám sát nhau từng điểm một. Ở hiệp đấu này nữ Việt Nam chỉ chịu thất bại trước Đài Loan (Trung Quốc) ở những điểm số cuối cùng (18-20). Đưa trận đấu vào hiệp phụ (hiệp 3). Ở hiệp phụ, bằng sự kinh nghiệm cộng thêm sự cổ vũ tới từ các khán đài. Việt Nam có chiến thắng kịch tính trước Đài Loan (Trung Quốc).

Kết thúc ngày thi đấu thứ 6 của ABG5, Việt Nam mang về 101 huy chương. Trung Quốc- một cường quốc thể thao của châu lục này đang xếp hạng ba còn xứ đảo Nhật Bản đến giờ này vẫn chưa có chiếc HCV nào.    

Đến 20g00 ngày 30/9, bảng xếp hạng huy chương tạm thời như sau:

STT

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

1

 Việt Nam

35

30

36

2

Thái Lan

27

20

27

3

 Trung Quốc

11

16

16

4

 Iran

5

2

4

5

Jordan

4

4

5

6

 Ả Rập Saudi

4

2

3

7

Campuchia

4

1

7

8

Mông Cổ

3

4

5

9

Uzbekistan

3

1

1

10

Qatar

3

0

1

.

 

DƯƠNG THU

Ảnh: QUANG THẮNG, DƯ HẢI