Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên

Cập nhật, 18:01, Thứ Bảy, 04/12/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên, với nhiều hình thức, như: Xe ô tô thư viện lưu động; phát huy mô hình “Trao sách thay hoa- Món quà ý nghĩa”; phối hợp tổ chức “Ngày hội Văn hóa đọc” nhân Ngày sách Việt Nam; duy trì và nhân rộng việc giới thiệu sách mới, viết cảm nhận về sách, tổ chức các cuộc thi về sách cho từng đối tượng thanh niên...

Trong năm 2021, Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thanh niên gắn với các sự kiện nổi bật như: Tổ chức trưng bày, triển lãm báo- tạp chí nội dung về Đoàn Thanh niên, Đảng Cộng sản Việt Nam, sách khởi nghiệp, sách dạy kỹ năng, sách về tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính; kỷ niệm ngày Sách và Văn hóa đọc 21/4; kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam; kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... phục vụ gần 1.000 lượt bạn đọc với 3.000 lượt tài liệu.

Thời gian tới, Thư viện tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc để xây dựng, phát triển thói quen và nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu niên; hướng đến phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

PHƯƠNG THƯ