Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên

Cập nhật, 17:36, Thứ Ba, 01/10/2019 (GMT+7)

Ngày 1/10/2019, Sở Nội vụ và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019.

Các bạn trẻ đặt câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh
Các bạn trẻ đặt câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh

Tham dự có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và gần 300 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Trao bằng khen UBND tỉnh cho các đảng viên trẻ tiêu biểu.
Trao bằng khen UBND tỉnh cho các đảng viên trẻ tiêu biểu.

Tại đây các bạn trẻ đã đặt câu hỏi và được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành giải đáp nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay như: các nguồn vốn hỗ trợ cho những chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và làm thế nào để tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ này; tình hình vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa và những giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

chính sách ưu đãi cho thanh niên tỉnh nhà trong học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác và thu hút tri thức trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn cao về công tác tại địa phương; chính sách hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện; giải pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn ở nông thôn…

Trao giấy khen Tỉnh Đoàn cho các đảng viên trẻ tiêu biểu.
Trao giấy khen Tỉnh Đoàn cho các đảng viên trẻ tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Đặc biệt các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện cần tích cực tập trung tham mưu, đề xuất cũng như đẩy mạnh công tác phối hợp để triển khai thực hiện tốt các chính sách dành cho thanh niên nhằm tạo nên đội ngũ thanh niên đủ sức, đủ tầm, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Riêng thanh niên phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện và tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn cũng tuyên dương 20 đảng viên trẻ tiêu biểu.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ