Trung Quốc liên tục hạ giá đồng Nhân dân tệ

Cập nhật, 15:52, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa tiếp tục hạ giá đồng Nhân dân tệ, thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 7,0211 CNY/USD.

Trung Quốc liên tục hạ giá đồng Nhân dân tệ. (Ảnh minh họa: AFP)
Trung Quốc liên tục hạ giá đồng Nhân dân tệ. (Ảnh minh họa: AFP)

Sáng nay (12/8), Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã công bố tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ ở mức 7,0211 CNY/USD. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá này vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 7 CNY/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá Nhân dân tệ hiện là 7,1038 CNY đổi một USD.

Các nhà đầu tư đang theo sát diễn biến tỷ giá đồng nội tệ của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng leo thang.

Giá đồng Nhân dân tệ trên thị trường đã vượt mốc 7 CNY/USD từ đầu tuần trước, lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008. Đồng thái này khiến Mỹ cáo buộc Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ngay sau đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ, và cho rằng đây là hành động cảm tính, không có căn cứ...

Nội tệ yếu sẽ giúp hàng xuất khẩu có lợi thế. Đây là điều chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn phàn nàn về Trung Quốc.

Hãng đánh giá rủi ro Eurasia Group nhận định, việc Trung Quốc hạ giá Nhân dân tệ quá mốc 7 CNY/USD đã làm dấy lên cho lo ngại về chính sách làm yếu nội tệ, gây sức ép lên các đồng tiền khác ở châu Á.

Tuy nhiên, Eurasia Group cho rằng Bắc Kinh sẽ không để Nhân dân tệ giảm sâu, nhằm ngăn dòng vốn rút ra ồ ạt như đã từng xảy ra vào năm 2015 và 2016./.

Theo VOV/Reuters, AFP