Chạy thử tàu hỏa liên Triều

Cập nhật, 14:59, Thứ Bảy, 01/12/2018 (GMT+7)

Ngày 30/11, đoàn tàu hỏa gồm 6 toa từ Hàn Quốc đã lên đường sang Triều Tiên trong chuyến đi kéo dài 18 ngày để kiểm tra đường sắt liên Triều.

Một đoạn đường liên Triều được khôi phục ở phần đất Hàn Quốc. Ảnh: Arirang.
Một đoạn đường liên Triều được khôi phục ở phần đất Hàn Quốc. Ảnh: Arirang.

 Theo Yonhap, chuyến tàu chở các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc rời ga Dorasan lúc 9 giờ sáng và dự kiến sẽ đến ga Panmun gần thành phố Kaesong vào ngày 17/12 trên đoạn đường sắt dài 1.200km.

Đây là một phần trong thỏa thuận tại cuộc họp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4, nhằm hiện đại hóa cũng như kết nối đường sắt xuyên biên giới theo xu thế hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), một chuyến tàu hỏa Hàn Quốc chạy từ núi Kumgang tới sông Tumen.

Mỹ gần đây đã ủng hộ việc nối lại đường sắt liên Triều và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng cho phép miễn trừ vi phạm cấm vận với chuyến tàu này. Dự kiến, Triều Tiên và Hàn Quốc trong năm nay sẽ chính thức kết nối đường bộ và đường sắt.

Theo SGGPO