Điều tra ban đầu vụ tai nạn nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc

Cập nhật, 10:11, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)

Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe tải chở chất gây cháy acetylene đã phát nổ khi tiến vào một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu.

Tính đến chiều nay (28/11), đã có thêm một người nữa đã thiệt mạng trong vụ nổ xe tải chở hóa chất xảy ra gần một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nâng tổng số người chết lên 23 người sau khi lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể ở hiện trường.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe tải chở chất gây cháy acetylene đã phát nổ khi tiến vào một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: NDTV
Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe tải chở chất gây cháy acetylene đã phát nổ khi tiến vào một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: NDTV

Vụ nổ nghiêm trọng cũng khiến 22 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra vào lúc 0 giờ 40 phút sáng nay (giờ địa phương).

Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe tải chở theo hóa chất acetylene – một chất gây cháy đã phát nổ khi đang tiến vào một công ty hóa chất tại đây.

Vụ nổ đã khiến 38 xe tải và 12 xe ô tô 4 chỗ gần đó cũng bắt cháy. Cháy lớn đã khiến một đường dây điện cao thế bị hỏng, gây mất điện trên diện rộng.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đội cứu hộ trung ương tới hiện trường để hướng dẫn hoạt động cứu hộ trong khi chính quyền tỉnh Hà Bắc đang xác minh danh tính các nạn nhân./.

Theo VOV