Nga phê chuẩn thỏa thuận trao trả tội phạm hình sự với Triều Tiên

Cập nhật, 09:37, Thứ Tư, 08/02/2017 (GMT+7)

Ngày 7/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật phê chuẩn hai thỏa thuận giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong lĩnh vực hình sự, gồm luật về trao trả tội phạm để truy tố và luật về hỗ trợ lẫn nhau trong các vụ án hình sự. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết, theo luật mới về trao trả, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ lẫn nhau trao trả theo yêu cầu những cá nhân đang lưu trú trên lãnh thổ nước mình, để truy tố hoặc để thực thi bản án. 

Luật này sẽ thay thế cho luật năm 1957 giữa Liên Xô và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về hỗ trợ pháp lý trong các vụ án dân sự, gia đình và hình sự.

Các đối tượng phải được trao trả là những người đã có những hành động được pháp luật hai nước đánh giá là hình sự và phải chịu hình phạt tù giam ít nhất 1 năm. 

Theo luật mới, nếu cá nhân được yêu cầu trao trả sẽ phải chịu hình phạt tử hình, thì yêu cầu trao trả hoặc phải bị từ chối, hoặc bên được trao trả phải đưa ra đủ đảm bảo với bên được yêu cầu trao trả rằng hình phạt đó sẽ không được áp dụng với cá nhân bị trao trả.

Bên được yêu cầu trao trả cũng có thể từ chối nếu cho rằng hành động trao trả sẽ gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh, trật tự xã hội hoặc các lợi ích khác.

Ngoài ra, người bị trao trả không thể bị truy tố, bị giam, bị xét xử, bị trao cho nước thứ ba vì bất kỳ tội nào được thực hiện trước khi trao trả. 

Luật về hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong các vụ hình sự được ký ngày 17/11/2015 tại Bình Nhưỡng, theo đó hai nước có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra, xét xử và các hoạt động tố tụng khác liên quan đến các vụ hình sự./. 

Theo TTXVN