IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ohio (Mỹ)

Cập nhật, 08:17, Thứ Tư, 30/11/2016 (GMT+7)

Ngày 29/11, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại trường đại học Ohio (Mỹ)...

Đối tượng đã lao xe ô tô vào những người đang đi bộ trong trường đại học sau đó chạy ra ngoài và bắt đầu dùng dao đâm người.

Kẻ tấn công là 1 sinh viên người Somalia theo học tại trường đã làm bị thương 11 người trước khi hắn bị cảnh sát bắn chết. Hãng thông tấn AMAQ của IS đã đăng bức ảnh của hung thủ tên là Abdul Razak Ali Artan cùng chú thích hắn là thành viên của IS.

Các nhà điều tra tin rằng, Abdul Razak Ali Artan từng sống 7 năm ở Pakistan. Thông thường, người tị nạn Somalia thường có một thời gian sống ở Pakistan trước khi đến Mỹ. Cộng đồng người Somalia tại thành phố Columbus, Ohio đã lên án vụ tấn công./.

Theo Trần Nga(VOV.VN/Reuters)