Đường phố trang hoàng mừng ngày bầu cử Quốc hội, HĐND và dịp lễ 30/4, 1/5

Cập nhật, 16:37, Thứ Năm, 29/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Những ngày này, trên đường phố TP Vĩnh Long rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021) cùng 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

MINH KHÁNH (thực hiện)

 TP Vĩnh Long rực cờ hoa trên những tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
TP Vĩnh Long rực cờ hoa trên những tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

 

 TP Vĩnh Long rực cờ hoa trên những tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
TP Vĩnh Long rực cờ hoa trên những tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

 

 TP Vĩnh Long rực cờ hoa trên những tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
TP Vĩnh Long rực cờ hoa trên những tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

 

Lễ năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ sáu 30/4/2021 đến hết thứ hai 3/5/2021. Trong đó, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định; ngày 2/5 là ngày nghỉ hàng tuần và ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.
Lễ năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ sáu 30/4/2021 đến hết thứ hai 3/5/2021. Trong đó, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định; ngày 2/5 là ngày nghỉ hàng tuần và ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

 

Lễ năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ sáu 30/4/2021 đến hết thứ hai 3/5/2021. Trong đó, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định; ngày 2/5 là ngày nghỉ hàng tuần và ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.
Lễ năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ sáu 30/4/2021 đến hết thứ hai 3/5/2021. Trong đó, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định; ngày 2/5 là ngày nghỉ hàng tuần và ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, tranh cổ động phục vụ bầu cử được treo tại nhiều tuyến đường ở TP Vĩnh Long.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, tranh cổ động phục vụ bầu cử được treo tại nhiều tuyến đường ở TP Vĩnh Long.

 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, tranh cổ động phục vụ bầu cử được treo tại nhiều tuyến đường ở TP Vĩnh Long.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, tranh cổ động phục vụ bầu cử được treo tại nhiều tuyến đường ở TP Vĩnh Long.

 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, tranh cổ động phục vụ bầu cử được treo tại nhiều tuyến đường ở TP Vĩnh Long.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, tranh cổ động phục vụ bầu cử được treo tại nhiều tuyến đường ở TP Vĩnh Long.

 

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện theo nhiều đợt.
Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện theo nhiều đợt.

 

Các đơn vị tất bật dọn dẹp cống, cắt tỉa cây xanh ở các tuyến đường, chào mừng các ngày lễ lớn.
Các đơn vị tất bật dọn dẹp cống, cắt tỉa cây xanh ở các tuyến đường, chào mừng các ngày lễ lớn.

 

Các đơn vị tất bật dọn dẹp cống, cắt tỉa cây xanh ở các tuyến đường, chào mừng các ngày lễ lớn.
Các đơn vị tất bật dọn dẹp cống, cắt tỉa cây xanh ở các tuyến đường, chào mừng các ngày lễ lớn.

 

Đoàn viên các phường treo cờ nước đón các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh.
Đoàn viên các phường treo cờ nước đón các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh.