Chùm ảnh

Chợ Gò- Tà Mâu mùa nước nổi

Cập nhật, 17:15, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Từ đồn biên phòng của cửa khẩu Tà Mâu (xã Vĩnh Ngươn, TX Châu Đốc- An Giang) đi bộ để đến chợ Gò bên kia biên giới Campuchia chỉ khoảng 800m.

Khách du lịch, hành hương về Châu Đốc, tiện đường qua chợ Gò chơi, rồi cũng tiện chọn mua một vài mặt hàng rồi xách tay mang về.

Không giống như bất kỳ chợ biên giới khác, chợ gò Tà Mâu mang một vẻ rất riêng, thu hút hàng trăm lượt khách qua lại mỗi ngày. Vào mùa nước nổi, tuy không đông khách bằng mùa khô, nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp….

HẠNH UYÊN (thực hiện)

Xa xa nhìn chợ Gò chìm dưới nước.
Xa xa nhìn chợ Gò chìm dưới nước.

 

 Nước ngập sâu, nên mùa này hàng hóa được dọn lên cao.
Nước ngập sâu, nên mùa này hàng hóa được dọn lên cao.

 

Mùa khô nơi đây là bãi đổ hàng hóa để du khách mặc tình lựa chọn. Nay, bãi đất dần dần chìm trong nước…
Mùa khô nơi đây là bãi đổ hàng hóa để du khách mặc tình lựa chọn. Nay, bãi đất dần dần chìm trong nước…

 

Mùa nước nổi người dân nơi đây có thêm nghề mới là đưa rước khách bằng xuồng từ dãy chợ này qua dãy khác.
Mùa nước nổi người dân nơi đây có thêm nghề mới là đưa rước khách bằng xuồng từ dãy chợ này qua dãy khác.

 

Nước ngập nhưng du khách vẫn xoắn quần đi xem hàng hóa.
Nước ngập nhưng du khách vẫn xoắn quần đi xem hàng hóa.

 

 Hàng quán ăn uống vẫn lai rai có khách.
Hàng quán ăn uống vẫn lai rai có khách.

 

Vỏ lãi là phương tiện duy nhất chở khách từ Châu Đốc qua Tà Mâu.
Vỏ lãi là phương tiện duy nhất chở khách từ Châu Đốc qua Tà Mâu.