Xem thú hoang dã tại rừng Cát Tiên

Cập nhật, 10:18, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Vườn quốc gia Cát Tiên được tổ chức Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 441 của thế giới ngày 10/11/2001 và là khu dự trữ sinh quyển thứ 2 tại Việt Nam.

Đây là khu rừng nhiệt đới giàu tài nguyên đa dạng sinh học với 1.610 loài thực vật, hơn 103 loài thú, 348 loài chim, 79 loài bò sát, 41 loài lưỡng cư, 133 loài cá nước ngọt, 435 loài bướm và hàng nghìn loại côn trùng khác .

Báo Vĩnh Long xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh về rừng quốc gia Cát Tiên  qua ống kính của NSNA Vinh Hiển và nhiếp ảnh gia Tang A Pau

Vào những ngày cuối tuần rất đông du khách đến thăm vườn quốc gia Cát Tiên
Vào những ngày cuối tuần rất đông du khách đến thăm vườn quốc gia Cát Tiên

 

Những con đường dài hàng chục km xuyên rừng để cho du khách khám phá
Những con đường dài hàng chục km xuyên rừng để cho du khách khám phá

 

Vào những buổi bình minh tiếng chim kêu vượn hú vang vọng khắp cánh rừng
Vào những buổi bình minh tiếng chim kêu vượn hú vang vọng khắp cánh rừng

 

Lúc chạng vạng du khách có thể bắt gặp đàn bò rừng hàng chục con nhởn nhơ gặp cỏ ở bìa rừng
Lúc chạng vạng du khách có thể bắt gặp đàn bò rừng hàng chục con nhởn nhơ gặp cỏ ở bìa rừng

 

…hay những chú nai vàng ngơ ngác bên trảng cỏ
…hay những chú nai vàng ngơ ngác bên trảng cỏ

 

Tour xem thú đêm hấp dẫn tất cả du khách khi đến thăm rừng Cát Tiên
Tour xem thú đêm hấp dẫn tất cả du khách khi đến thăm rừng Cát Tiên

 

Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.
Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.

 

Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.
Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.

 

Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.
Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.

 

Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.
Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.

 

 

Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.
Ngồi trên xe đi xuyên rừng hàng chục km du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều các loài thú hoang dã như chồn, cú, nai, sóc, gà rừng… đi ăn đêm.