Chùm ảnh

Khám phá "hàng nóng" PV-2 Harpoon - oanh tạc cơ của quân đội Mỹ

Cập nhật, 21:58, Thứ Sáu, 10/03/2017 (GMT+7)

Oanh tạc cơ PV-2 Harpoon là máy bay ném bom hạng trung của quân đội Mỹ, đã tích cực tham gia tấn công quân đội Nhật trong Thế chiến 2.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Ảnh: WBD

 

Chiếc PV-2 Harpoon thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/1943.
Chiếc PV-2 Harpoon thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/1943.

 

Đây là phiên bản nâng cấp và thiết kế lại một phần của chiếc PV-1 Ventura.
Đây là phiên bản nâng cấp và thiết kế lại một phần của chiếc PV-1 Ventura.

 

Máy bay ném bom PV-2 từng tác chiến ở khu vực quần đảo Aleut. Các máy bay PV-1 và PV-2 hoạt động ở cả chiến trường Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Chúng chịu trách nhiệm đánh đắm các tàu ngầm U-boat của phát xít Đức, ném bom các cơ sở ven biển, hay định vị những thủy thủ sống sót từ các tàu đắm.
Máy bay ném bom PV-2 từng tác chiến ở khu vực quần đảo Aleut. Các máy bay PV-1 và PV-2 hoạt động ở cả chiến trường Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Chúng chịu trách nhiệm đánh đắm các tàu ngầm U-boat của phát xít Đức, ném bom các cơ sở ven biển, hay định vị những thủy thủ sống sót từ các tàu đắm.

 

Các phi cơ Harpoon đóng tại khu vực Aleut đã được huy động để ném bom các quần đảo Nhật Bản. Để thực hiện nhiệm vụ đó, phi cơ được trang bị thêm các thùng nhiên liệu tầm xa.
Các phi cơ Harpoon đóng tại khu vực Aleut đã được huy động để ném bom các quần đảo Nhật Bản. Để thực hiện nhiệm vụ đó, phi cơ được trang bị thêm các thùng nhiên liệu tầm xa.

 

Những tháng đầu tiên của Thế chiến 2, PV-2 Harpoon tiến hành ném bom và phóng rocket xuống quần đảo Kuril (khi đó Nhật kiểm soát), đảo Truk, đảo Wake. Ngoài ra, oanh tạc cơ này còn tham gia nhiệm vụ tuần tra các tuyến hàng hải gần Guam, Saipan , và các căn cứ Mỹ khác.
Những tháng đầu tiên của Thế chiến 2, PV-2 Harpoon tiến hành ném bom và phóng rocket xuống quần đảo Kuril (khi đó Nhật kiểm soát), đảo Truk, đảo Wake. Ngoài ra, oanh tạc cơ này còn tham gia nhiệm vụ tuần tra các tuyến hàng hải gần Guam, Saipan , và các căn cứ Mỹ khác.

 

Khi gặp phải tiêm kích Zero của phát xít Nhật, máy bay có thể tăng tốc vượt ngưỡng để thoát khỏi Zero. Tuy nhiên tính năng vượt ngưỡng nếu được thực hiện thành công sẽ khiến cho động cơ bị biến đổi.
Khi gặp phải tiêm kích Zero của phát xít Nhật, máy bay có thể tăng tốc vượt ngưỡng để thoát khỏi Zero. Tuy nhiên tính năng vượt ngưỡng nếu được thực hiện thành công sẽ khiến cho động cơ bị biến đổi.

 

Oanh tạc cơ PV-2 có tốc độ tối đa là 453km/h.  Máy bay có 2 động cơ, mỗi động cơ 2.000 mã lực.
Oanh tạc cơ PV-2 có tốc độ tối đa là 453km/h. Máy bay có 2 động cơ, mỗi động cơ 2.000 mã lực.