Hình ảnh

Vẻ đẹp huyền bí của cố đô Sukhothai (Thái Lan)

Cập nhật, 21:51, Thứ Sáu, 10/03/2017 (GMT+7)

Phong cảnh của cố đô Sukhothai đang trở thành điểm du lịch lý tưởng, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, lịch sử phong phú của Vương quốc Thái Lan.

Theo Bích Lan-Hồng Quân/VOV.VN

 

Sukhothai Thái Lan cách Bangkok gần 427 km về phía Bắc, từng là thủ đô của Thái Lan từ năm 1238 đến 1438.
Sukhothai Thái Lan cách Bangkok gần 427 km về phía Bắc, từng là thủ đô của Thái Lan từ năm 1238 đến 1438.

 

Với diện tích hơn 6.600 km2, cùng nhiều di tích lịch sử như hoàng thành, đền thờ Phật và công viên lịch sử Sukhothai, cố đô này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1991.
Với diện tích hơn 6.600 km2, cùng nhiều di tích lịch sử như hoàng thành, đền thờ Phật và công viên lịch sử Sukhothai, cố đô này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1991.

 

Sukhothai là thủ đô đầu tiên của nước Xiêm La, thành lập khoảng giữa những năm 1238 và 1257.
Sukhothai là thủ đô đầu tiên của nước Xiêm La, thành lập khoảng giữa những năm 1238 và 1257.

 

Vị vua đầu tiên Phokhun Si Intharathit đã sáng lập ra triều đại Ruang Phra. Kéo dài suốt 120 năm sau đó, Sukhothai được cai trị bởi nhiều vị vua, nhưng được ghi nhớ nhất là Ramkhamhaeng đại đế, vì đã sáng tạo ra bảng chữ cái Thái Lan và đặt nên nền tảng vững chắc cho chế độ quân chủ, tôn Phật giáo thành quốc giáo…
Vị vua đầu tiên Phokhun Si Intharathit đã sáng lập ra triều đại Ruang Phra. Kéo dài suốt 120 năm sau đó, Sukhothai được cai trị bởi nhiều vị vua, nhưng được ghi nhớ nhất là Ramkhamhaeng đại đế, vì đã sáng tạo ra bảng chữ cái Thái Lan và đặt nên nền tảng vững chắc cho chế độ quân chủ, tôn Phật giáo thành quốc giáo…

 

Cố đô Sukhothai với các điểm dừng chân như: Đền Hoàng gia Wat Mahathat, Phật đường, Bảo tàng quốc gia Ramkhamhaeng và các thành lũy, kênh đào…
Cố đô Sukhothai với các điểm dừng chân như: Đền Hoàng gia Wat Mahathat, Phật đường, Bảo tàng quốc gia Ramkhamhaeng và các thành lũy, kênh đào…

 

Kinh đô cũ này từng có cung điện hoàng gia, vô vàn đền thờ Phật giáo và những công trình kiến trúc lịch sử cổ kính nhưng hiện nay tất cả chỉ còn là phế tích.
Kinh đô cũ này từng có cung điện hoàng gia, vô vàn đền thờ Phật giáo và những công trình kiến trúc lịch sử cổ kính nhưng hiện nay tất cả chỉ còn là phế tích.

 

Sukhothai là nơi ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa và được mệnh danh là “bình minh của hạnh phúc”.  Trong tiếng Thái, Sukhothai có ý nghĩa là “cội nguồn của sự hoan lạc”.
Sukhothai là nơi ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa và được mệnh danh là “bình minh của hạnh phúc”. Trong tiếng Thái, Sukhothai có ý nghĩa là “cội nguồn của sự hoan lạc”.

 

Thời gian đã tàn phá mọi vật và cố đô Sukhothai cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tất cả di tích ở đây đều đã được phục dựng rất công phu và được cho là khá giống với nguyên bản.
Thời gian đã tàn phá mọi vật và cố đô Sukhothai cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tất cả di tích ở đây đều đã được phục dựng rất công phu và được cho là khá giống với nguyên bản.

 

Phong cảnh nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, lịch sử phong phú của Vương quốc Thái Lan.
Phong cảnh nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, lịch sử phong phú của Vương quốc Thái Lan.