Chùm ảnh

Dinh Độc lập- điểm tham quan hấp dẫn

Cập nhật, 05:28, Thứ Bảy, 18/02/2017 (GMT+7)

Dinh Độc lập (DĐL) là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện trong đại trong lịch sử Việt Nam. Tiền thân là dinh Norodom xây dựng từ 1868- 1871, theo đề án của kiến trúc sư Achille- Antonine Hermitte- đây từng là dinh Thống đốc Nam kỳ, dinh Toàn quyền và dinh Cao ủy Pháp tại Đông Dương.

Sau hiệp định Genève 1954, chính quyền Sài Gòn tiếp quản và đổi tên là DĐL, dinh trở thành nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm.

Tháng 10/1967, Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống, cùng gia đình sống và làm việc tại đây cho đến khi Thiệu từ chức (24/4/1975). Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay được một tuần phải trao quyền do Đại tướng Dương Văn Minh.

Ngày 30/4/1975, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng quân giải phóng tiến vào DĐL, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ngọn cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, DĐL trở thành địa điểm tham quan vô cùng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đến đây, không chỉ được nghe thuyết minh về các dấu mốc lịch sử mà DĐL còn là một điểm đến với bầu không khí trong lành, là một trong những “lá phổi xanh” của TP Hồ Chí Minh…

KHÁNH DUY (thực hiện)

Toàn cảnh khuôn viên phía trước của DĐL.
Toàn cảnh khuôn viên phía trước của DĐL.

 

DĐL được xếp hạng Di tích quốc gia 1976 và Di tích quốc gia đặc biệt năm 2009. DĐL do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế theo triết lý phương Đông, thể hiện qua cách chiết tự chữ Hán. Tổng thể có hình chữ cát- may mắn.
DĐL được xếp hạng Di tích quốc gia 1976 và Di tích quốc gia đặc biệt năm 2009. DĐL do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế theo triết lý phương Đông, thể hiện qua cách chiết tự chữ Hán. Tổng thể có hình chữ cát- may mắn.

 

 Xe tăng mang số hiệu 843 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận lái đã húc vào cổng phụ của DĐL. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận cũng là người hạ cờ quân đội Việt Nam cộng hòa thay bằng cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Xe tăng mang số hiệu 843 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận lái đã húc vào cổng phụ của DĐL. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận cũng là người hạ cờ quân đội Việt Nam cộng hòa thay bằng cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

 

 Quang cảnh phòng khánh tiết của DĐL.
Quang cảnh phòng khánh tiết của DĐL.

 

Phòng trình quốc thư.
Phòng trình quốc thư.

 

Phòng làm việc của Tổng thống.
Phòng làm việc của Tổng thống.

 

Khu vực sinh hoạt của gia đình Tổng thống. Tại đây có vườn tiểu cảnh, tạo cảm giác như ở mặt đất, mặc dù đây là khu vực tầng 2.
Khu vực sinh hoạt của gia đình Tổng thống. Tại đây có vườn tiểu cảnh, tạo cảm giác như ở mặt đất, mặc dù đây là khu vực tầng 2.

 

 Du khách tham quan Phòng Hội đồng an ninh quốc gia. Ngoài ra còn khá nhiều điểm tham quan như phòng trực chiến, khu vực hầm trú ẩn, các hiện vật còn lại của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa,…
Du khách tham quan Phòng Hội đồng an ninh quốc gia. Ngoài ra còn khá nhiều điểm tham quan như phòng trực chiến, khu vực hầm trú ẩn, các hiện vật còn lại của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa,…

 

DĐL là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, được mệnh danh là “lá phổi xanh của” TP Hồ Chí Minh.
DĐL là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, được mệnh danh là “lá phổi xanh của” TP Hồ Chí Minh.

 

 Du khách chọn mua quà lưu niệm khi đến tham quan DĐL.
Du khách chọn mua quà lưu niệm khi đến tham quan DĐL.