Chùm ảnh

Bắp, ớt, lúa, củ cải....thành "kiểng" chưng tết

Cập nhật, 10:46, Thứ Năm, 26/01/2017 (GMT+7)

Bên cạnh nhiều loài hoa như mai, vạn thọ, cúc…thì nhiều loại cây nông nghiệp như lúa, bắp, ớt, củ cải, vú sữa…cũng góp mặt ở chợ hoa xuân Vĩnh Long 2017 để phục khách hàng trong dịp tết.

Thực hiện: Ngọc liễu

 Nhiều người chọn những chậu bắp chưng trong nhà với ngụ ý “trong năm mới làm việc gì cũng phải chắc… như bắp”. Hiện giá của mỗi chậu bắp giao động từ 40.000- 100.000đ tùy theo kích cỡ trái.
Nhiều người chọn những chậu bắp chưng trong nhà với ngụ ý “trong năm mới làm việc gì cũng phải chắc… như bắp”. Hiện giá của mỗi chậu bắp giao động từ 40.000- 100.000đ tùy theo kích cỡ trái.

 

Ớt cũng góp mặt với giá từ 20.000- 60.000 đ/chậu.
Ớt cũng góp mặt với giá từ 20.000- 60.000 đ/chậu.

 

Cây vú sữa này được chăm sóc “chu đáo” để nó có thể sống trong chậu và nhất là điều khiển cho nó ra hoa, kết trái.
Cây vú sữa này được chăm sóc “chu đáo” để nó có thể sống trong chậu và nhất là điều khiển cho nó ra hoa, kết trái.

 

Khóm kiểng có màu đỏ rực bắt mắt
Khóm kiểng có màu đỏ rực bắt mắt

 

Những chậu dưa hoàng kim bày bán góp làm đa dạng thêm thị trường hoa xuân Đinh Dậu.
Những chậu dưa hoàng kim bày bán góp làm đa dạng thêm thị trường hoa xuân Đinh Dậu.

 

Ngoài cây lúa, năm nay nhiều nhà nông cũng mạnh dạn trồng thêm giống củ cải may mắn để cung ứng cho thị trường tết.
Ngoài cây lúa, năm nay nhiều nhà nông cũng mạnh dạn trồng thêm giống củ cải may mắn để cung ứng cho thị trường tết.