Ảnh

Xem máy bay "siêu pháo đài" B-29 của Mỹ chao lượn giữa tầng mây

Cập nhật, 15:05, Thứ Năm, 08/12/2016 (GMT+7)

Với tầm bay xa và sức hủy diệt lớn, máy bay ném bom B-29 đã được Mỹ lựa chọn cho chiến trường Thái Bình Dương, đối phó với đế chế Nhật.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Ảnh: WBD

“Siêu pháo đài” B-29 là một loại oanh tạc cơ do hãng Boeing chế tạo. B-29 giúp Mỹ giành chiến thắng ở mặt trận Thái Bình Dương hồi Thế chiến 2.
“Siêu pháo đài” B-29 là một loại oanh tạc cơ do hãng Boeing chế tạo. B-29 giúp Mỹ giành chiến thắng ở mặt trận Thái Bình Dương hồi Thế chiến 2.

 

Với thiết kế chở được bom lớn bay ở cự ly xa, B-29 giúp Mỹ thực hiện ném bom hủy diệt các mục tiêu của phát xít Nhật .
Với thiết kế chở được bom lớn bay ở cự ly xa, B-29 giúp Mỹ thực hiện ném bom hủy diệt các mục tiêu của phát xít Nhật .

 

Chuyến bay đầu của chiếc B-29 đầu tiên được thực hiện vào ngày 21/9/1942. Máy bay này có 12 súng máy để đối phó với tiêm kích địch.
Chuyến bay đầu của chiếc B-29 đầu tiên được thực hiện vào ngày 21/9/1942. Máy bay này có 12 súng máy để đối phó với tiêm kích địch.

 

B-29 có tầm bay 5.960km nên vào năm 1943, Mỹ quyết định tung máy bay này vào mặt trận Thái Bình Dương để đối phó với Nhật Bản.
B-29 có tầm bay 5.960km nên vào năm 1943, Mỹ quyết định tung máy bay này vào mặt trận Thái Bình Dương để đối phó với Nhật Bản.

 

Ngày 5/6/1944, phi cơ B-29 oanh tạc một khu xe lửa ở Bangkok, Thái Lan. Ngày 15/6 năm đó, máy bay tiến công vào lãnh thổ Nhật.
Ngày 5/6/1944, phi cơ B-29 oanh tạc một khu xe lửa ở Bangkok, Thái Lan. Ngày 15/6 năm đó, máy bay tiến công vào lãnh thổ Nhật.

 

Sau 2 phần dạo đầu nói trên, B-29 tăng cường tấn công các mục tiêu trong đất liền Nhật Bản, xuất kích từ các căn cứ ở Marianas và Guam.
Sau 2 phần dạo đầu nói trên, B-29 tăng cường tấn công các mục tiêu trong đất liền Nhật Bản, xuất kích từ các căn cứ ở Marianas và Guam.

 

Ngày 10/3/1945, có tới 299 chiếc B-29 cùng ném bom cháy hủy diệt một khu vực rộng 44km2 ở thủ đô Tokyo.
Ngày 10/3/1945, có tới 299 chiếc B-29 cùng ném bom cháy hủy diệt một khu vực rộng 44km2 ở thủ đô Tokyo.