Ảnh

Hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế

Cập nhật, 08:27, Thứ Năm, 08/12/2016 (GMT+7)

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 1 đối tượng gây ra vụ cướp, hung khí nghi can sử dụng là loại súng bắn đạn bi kích nổ bằng gas

Theo PV/VOV.VN (TH)

 

Một vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/12 tại một chi nhánh của ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan (Tp Huế) (Ảnh: Đại Dương)
Một vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/12 tại một chi nhánh của ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan (Tp Huế) (Ảnh: Đại Dương)

 

Thông tin ban đầu cho biết, các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền thì một người đàn ông bịt khẩu trang xông vào dùng súng uy hiếp, lấy đi một số lượng tiền lớn các cọc tiền 500.000 đồng rồi lên xe máy bỏ chạy. (Ảnh: Đại Dương)
Thông tin ban đầu cho biết, các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền thì một người đàn ông bịt khẩu trang xông vào dùng súng uy hiếp, lấy đi một số lượng tiền lớn các cọc tiền 500.000 đồng rồi lên xe máy bỏ chạy. (Ảnh: Đại Dương)

 

Một người dân phát hiện đã đuổi theo tên cướp đến đường Ngô Đức Kế thì tên cướp quay lại nổ 2 phát súng, may mắn người đuổi theo không trúng đạn. Tên cướp đã trốn thoát.(Ảnh: Thanh Niên)
Một người dân phát hiện đã đuổi theo tên cướp đến đường Ngô Đức Kế thì tên cướp quay lại nổ 2 phát súng, may mắn người đuổi theo không trúng đạn. Tên cướp đã trốn thoát.(Ảnh: Thanh Niên)

 

Người đàn ông đã đuổi theo tên cướp khi phát hiện vụ việc (Ảnh: Đại Dương)
Người đàn ông đã đuổi theo tên cướp khi phát hiện vụ việc (Ảnh: Đại Dương)

 

Nhiều người dân ở đường Mai Thúc Loan cho biết, vụ việc diễn ra khá nhanh và bất ngờ, có một số người nghe tiếng súng nổ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhiều người dân ở đường Mai Thúc Loan cho biết, vụ việc diễn ra khá nhanh và bất ngờ, có một số người nghe tiếng súng nổ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

 

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc cho biết, ban đầu, cơ quan công an xác định đây là một vụ cướp ngân hàng. Đối tượng dùng vật súng bắn bi vì tại hiện trường có một số viên bi vương vãi.(Ảnh: Dân Việt)
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc cho biết, ban đầu, cơ quan công an xác định đây là một vụ cướp ngân hàng. Đối tượng dùng vật súng bắn bi vì tại hiện trường có một số viên bi vương vãi.(Ảnh: Dân Việt)

 

Cận cảnh bên trong khu vực Ngân hàng vừa bị cướp (Ảnh: Đại Dương)
Cận cảnh bên trong khu vực Ngân hàng vừa bị cướp (Ảnh: Đại Dương)

 

Một mảnh tờ tiền 500 ngàn bị rớt lại ở vỉa hè trước ngân hàng sau vụ cướp (Ảnh: Dân Trí)
Một mảnh tờ tiền 500 ngàn bị rớt lại ở vỉa hè trước ngân hàng sau vụ cướp (Ảnh: Dân Trí)

 

Theo thông tin trên Dân Việt, bước đầu, cơ quan chức năng xác định 1 đối tượng gây án, nghi can khoảng 30 tuổi, đã cướp đi số tiền khoảng 700 triệu đồng. Hung khí mà nghi can sử dụng không phải súng quân dụng, là súng bắn đạn bi kích nổ bằng gas. (Ảnh: Dân Việt)
Theo thông tin trên Dân Việt, bước đầu, cơ quan chức năng xác định 1 đối tượng gây án, nghi can khoảng 30 tuổi, đã cướp đi số tiền khoảng 700 triệu đồng. Hung khí mà nghi can sử dụng không phải súng quân dụng, là súng bắn đạn bi kích nổ bằng gas. (Ảnh: Dân Việt)

 

Người dân theo dõi vụ việc (Ảnh: Đại Dương)
Người dân theo dõi vụ việc (Ảnh: Đại Dương)