Người bị thiệt hại mất khả năng lao động được hưởng bồi thường

Cập nhật, 05:48, Thứ Năm, 19/09/2019 (GMT+7)

Cháu tôi bị người khác gây tai nạn có lẽ sẽ mất hoàn toàn khả năng lao động. Nếu việc này xảy ra thì gia đình cháu sẽ lâm vào cảnh khổ. Trong trường hợp này, bên gây tai nạn sẽ phải đền bù như thế nào?

L.T.N. (TP Cần Thơ)

Trả lời: Khoản 1 Điều 593 Bộ luật Dân sự quy định thời hạn hưởng bồi thường do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm trong trường hợp chị hỏi như sau: Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ