Khởi tố người khai thác cát lậu

Cập nhật, 05:53, Thứ Ba, 29/12/2020 (GMT+7)

 

Phạm Trọng Hữu tại cơ quan công an.
Phạm Trọng Hữu tại cơ quan công an.

(VLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 tháng đối với Phạm Trọng Hữu, 33 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 14/9/2020, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác cát sông trên tuyến sông Tiền thì phát hiện ông Hữu cùng một thanh niên khác sử dụng ghe bọc thép làm phương tiện để khai thác cát sông.

Khi làm việc, những người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến khai thác cát sông nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua quá trình xác minh, Phạm Trọng Hữu đã 2 lần bị UBND huyện Long Hồ và Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh xử phạt vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trọng Hữu để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: HOÀNG THÂN- QUỐC TRUNG (CAVL)