Thông tin "Công nhân Công ty Hải Đại bị nhiễm Covid-19" là bịa đặt

Cập nhật, 13:59, Thứ Ba, 17/08/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Ngày 13/8/2021, trên một tài khoản mạng xã hội xuất hiện đoạn clip âm thanh (dài 18 giây) có nội dung: “Công ty Hải Đại cho công nhân ở lại hổm rày đến nay đùng một cái F0 nguyên công ty…”. Sau đó, một tài khoản facebook khác cũng chia sẻ thông tin tương tự.

Đoạn clip và thông tin do tài khoản facebook này đăng tải đã nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội của các hội, nhóm và địa chỉ Zalo, Facebook cá nhân, gây hoang mang cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thông tin bịa đặt này làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hải Đại- Vĩnh Long (gọi tắt là Công ty Hải Đại).

Công nhân công ty đang sản xuất bình thường vào ngày 17/8/2021.
Công nhân công ty đang sản xuất bình thường vào ngày 17/8/2021.

Qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Bích Trâm- phụ trách nhân sự của Công ty Hải Đại, được biết Công ty Hải Đại có địa chỉ tại Lô II – 7, Khu Công nghiệp Hoà Phú (thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long); chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty đã đăng ký và được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận cho thực hiện phương án “3 tại chỗ” kể từ ngày 21/7/2021, với 86 công nhân để vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Từ khi thực hiện phương án “3 tại chỗ” đến nay, công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, đặt biệt công ty đã tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn thể người lao động 2 lần (lần gần nhất là ngày 12/8/2021).

Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Y khoa Mekong (ở số 75 đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long) tổ chức xét nghiệm RT- PCR cho 86 người lao động đăng ký “3 tại chỗ” và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 24 người lao động mới xin đăng ký bổ sung, kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính.

Do đó, thông tin do các tài khoản mạng xã hội đăng tải vào ngày 13/8/2021  cho rằng “công nhân của công ty bị F0” là thông tin không đúng sự thật, mà chỉ là bịa đặt ra.

Hành vi này vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội được quy định tại Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Mức phạt đối với hành vi này là từ 10- 20 triệu đồng đối với tổ chức, từ 5- 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Tin, ảnh: Khắc Vũ (CAVL)