Công an chính quy về gần dân, sâu sát cơ sở

Cập nhật, 21:33, Thứ Sáu, 12/02/2021 (GMT+7)

 

Năm 2020, Công an tỉnh tổ chức 2 đợt điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, hoàn thành việc bố trí tối thiểu 5 công an chính quy mỗi xã theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.
Năm 2020, Công an tỉnh tổ chức 2 đợt điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, hoàn thành việc bố trí tối thiểu 5 công an chính quy mỗi xã theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Đến cuối năm 2020, Công an tỉnh đã điều động, bố trí 466 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, hoàn thành chỉ tiêu bố trí tối thiểu 5 công an chính quy mỗi xã. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Mỗi xã có 5 công an chính quy

Xây dựng lực lượng công an xã- thị trấn chính quy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chiến lược trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công an các địa phương đã khẩn trương xây dựng đề án và bố trí công an chính quy về công tác tại xã.

Năm 2020, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức 2 đợt công bố quyết định điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, nâng tổng số xã có công an chính quy đạt 100%. Trong đó, có 93 trưởng công an, 99 phó trưởng công an và 274 công an viên. Đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu của Bộ Công an là bố trí mỗi xã có 5 công an chính quy.

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính- Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ở địa phương, công an chính quy là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc ban hành các kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,… Ngay sau khi được điều động, bố trí nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy bám sát cơ sở, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm. Công tác quản lý địa bàn, đối tượng bài bản, hiệu quả hơn.

Được điều động từ một đơn vị đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tân Bình (Bình Tân), dù còn nhiều bỡ ngỡ lại chưa am hiểu địa bàn nhưng Trung tá Nguyễn Hữu Tiến không ngại khó khăn, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. “Tôi nhận thức sâu sắc việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an là đúng đắn và cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở”- Trung tá Nguyễn Hữu Tiến nói và quyết tâm “dù hoàn cảnh khó khăn vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành thật tốt, không phụ lòng tin của cấp trên và sự kỳ vọng của nhân dân”.

Gần dân, sâu sát cơ sở

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động công an chính quy về xã, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát sắp xếp bố trí lại cán bộ ở các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện theo vị trí việc làm. Đồng thời, tăng cường lực lượng, bổ sung biên chế cho công an cấp huyện và công an cơ sở theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Ngay khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy cùng với lực lượng công an xã bán chuyên trách là đội ngũ tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền trong trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Song song, kiên trì bám sát địa bàn, theo dõi đối tượng, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm “nóng”, phức tạp.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bình Hòa 2 (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) Nguyễn Lâm Đệ chia sẻ sự phấn khởi của bà con địa phương khi nạn cờ bạc, trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giao thông không còn xảy ra liên tục như trước. Điều này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an chính quy, vì từ khi tiếp nhận địa bàn đã không ngại khó, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tuyên truyền pháp luật, phổ biến thủ đoạn của các loại tội phạm và khơi dậy được tinh thần đấu tranh đến cùng với cái xấu, cái ác trong quần chúng nhân dân.

Thượng tá Lê Phước Tài- Trưởng Công an huyện Long Hồ- cho biết, từ khi bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại công an xã, tình hình tội phạm được kéo giảm, an ninh trật tự đảm bảo, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Tiêu biểu là xã Đồng Phú từng bước chuyển hóa địa bàn, được đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Được điều động về cơ sở, lực lượng công an chính quy bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Được điều động về cơ sở, lực lượng công an chính quy bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên liên hệ công an xã hoàn chỉnh các thủ tục, giấy tờ, ông Trần Văn Hài (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) cho biết, lực lượng công an chính quy làm việc rất năng nổ, nhiệt tình, việc gì người dân không hiểu thì giải thích rõ ràng. “Tôi thấy các anh công an chính quy nắm luật rất rõ, hướng dẫn cụ thể và giải quyết nhanh gọn, đỡ tốn thời gian đi lại cho người dân”- ông Hài nói.

Vừa qua, tại lễ công bố quyết định đợt 2/2020, phân công, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời nhấn mạnh: “Các đồng chí phải luôn nhận thức rằng, được phân công về công tác tại xã vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của từng đồng chí đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Hơn hết, phần lớn các đồng chí là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng lựa chọn. Do vậy, từng đồng chí phải khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý lực lượng công an phải thật sự gần dân, sâu sát dân và làm việc theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”. Đồng thời, nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, tăng cường tương tác, tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- MINH THUẬN