Vào tù vì liên tiếp vận chuyển hàng cấm

Cập nhật, 08:04, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu Em (SN 1973, ngụ ấp Phước Long, xã Lộc Hòa- Long Hồ) 1 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Đây là bản án thích đáng dành cho bị cáo, vì trước đó đối tượng này từng 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tương tự, song chưa chấp hành đóng phạt lại tiếp tục phạm tội.

Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28/12/2019, trong quá trình tuần tra, Công an huyện Long Hồ phát hiện Nguyễn Văn Hiếu Em điều khiển xe máy biển kiểm soát 51S7-2495 chở giỏ xách có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong giỏ xách chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet nên tịch thu tang vật và mời Hiếu Em về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu Em khai nhận số thuốc lá trên nhận chở thuê cho Trần Thị Hồng Diễm (ngụ ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước- Long Hồ).

Cụ thể, ngày 28/12/2019, Diễm đi xe khách từ nhà đến huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) mua 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet của người phụ nữ tên Nga (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Diễm đi xe khách trở về khu vực trạm thu phí cầu Mỹ Thuận (thuộc địa phận huyện Cái Bè- Tiền Giang) để chờ nhận thuốc lá do Nga gửi đến bằng xe khách.

Cùng lúc này, Diễm điện thoại thuê Nguyễn Văn Hiếu Em đến địa điểm trên để chở thuốc lá về nhà. Sau khi Diễm nhận thuốc lá từ xe khách, Em điều khiển xe máy đến và chở số thuốc lá trên cùng Diễm về nhà. Khi đến khu vực cầu Lộc Hòa (thuộc địa phận xã Lộc Hòa- Long Hồ), Diễm xuống xe đi bộ, còn Hiếu Em tiếp tục chở số thuốc lá về nhà Diễm. Đến địa phận thuộc ấp Phước Long (xã Lộc Hòa), Hiếu Em bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Qua làm việc, Hiếu Em và Diễm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó, hành vi của Diễm đã bị UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính với số tiền 85 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Hiếu Em bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự. Đối với người bán thuốc lá cho Diễm, Công an huyện Long Hồ đã chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Hiếu Em là xem thường luật pháp vì trước đó bị cáo đã từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, nhưng chưa chấp hành lại tiếp tục tái phạm. Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ vụ án cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa và qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu Em mức án trên.

Nguyễn Văn Hiếu Em có 2 tiền sự- năm 2017 bị UBND TP Vĩnh Long phạt tiền 40 triệu đồng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu; năm 2019 bị UBND tỉnh Vĩnh Long phạt tiền 100 triệu đồng vì hành vi điều khiển mô tô vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, nhưng vẫn chưa chấp hành đóng phạt.

KIẾN THÀNH