"Trả giá" vì cờ bạc

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Chơi số đề, đánh bài, lắc tài xỉu, đá gà ăn thua bằng tiền,… là các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tệ nạn cờ bạc với các hình thức như trên vẫn còn xảy ra thường xuyên- nhất là ở các vùng nông thôn- làm ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương và gây bất an trong nhân dân.

Cờ bạc từ đời thực đến Internet

Qua điều tra của lực lượng công an, tệ nạn cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi để tránh sự chú ý của người dân và theo dõi của cơ quan chức năng.

Ngoài việc liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, người chơi còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong, khi phát hiện lực lượng công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát.

Cuối tháng 12/2019, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Ngãi Tứ (Tam Bình) bắt quả tang một nhóm người tụ tập đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống.

Thấy bóng dáng lực lượng công an, những người này tìm cách bỏ chạy nhưng không thoát. Có 15 người, hầu hết có hộ khẩu tại địa phương và TP Cần Thơ bị công an khống chế.

Tại hiện trường, thu giữ 2 con gà, 2 bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, 1 bình xịt hơi cay, 19 mô tô, 12 điện thoại di động và gần 97 triệu đồng. Tụ điểm đánh bạc này do Đỗ Hoàng Anh (ngụ thị trấn Trà Ôn) tổ chức, nằm sâu trong ruộng và có nhiều lớp người cảnh giới nên rất khó phát hiện, tiếp cận.

Cũng “tận dụng” khu đất trống ít người qua lại ở xã Hòa Lộc (Tam Bình) để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền, 17 người có hộ khẩu ở Vĩnh Long và Đồng Tháp vừa bị lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 3 con gà, 16 mô tô, 8 điện thoại di động, cựa sắt và hơn 6 triệu đồng. Những người này khai nhận tụ điểm này do Việt (tự là Nhí, ngụ tại địa phương) tổ chức, số tiền cá cược mỗi trận từ 10- 20 triệu đồng. Tụ điểm này nhiều lần bị bắt quả tang vì tổ chức đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục lén lút tái hoạt động.

Không chỉ lợi dụng những nơi có địa hình khu vực vắng vẻ, đồng ruộng để tổ chức đánh bạc, nhiều người còn tham gia cá cược trực tuyến qua mạng Internet, gây khó khăn cho quá trình theo dõi, điều tra của lực lượng công an.

Điển hình là vào giữa tháng 1/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán cà phê tại xã Tân Thành, phát hiện 15 người có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đang cá cược đá gà ăn thua bằng tiền thông qua mạng Internet.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 1 ti vi 32 inch dùng để theo dõi thông tin đá gà qua mạng, 15 mô tô, 14 điện thoại di động và gần 23 triệu đồng.

Bước đầu, nhóm người này khai nhận, đã truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài và cá cược ăn thua với nhau, mỗi lần cá cược 100.000đ.

Đây là nơi các con bạc thường xuyên tụ tập để cá cược ăn thua bằng tiền và đã từng bị công an bắt quả tang nhưng vẫn lén lút tái hoạt động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Triệt phá nhiều điểm cờ bạc “quý bà”

Không chỉ có “cánh mày râu” mới vướng vào cờ bạc, thời gian qua, lực lượng công an đã triệt phá thành công nhiều vụ đánh bạc có sự tham gia của các “quý bà”. Tháng 10/2019, Công an huyện Bình Tân quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 người (8 nam, 4 nữ) để điều tra hành vi đánh bạc.

Trước đó, khi những người trên đang sát phạt bằng hình thức đánh bài binh 6 lá ăn thua bằng tiền tại nhà một người dân ở địa phương thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Trên “chiếu bạc”, công an thu giữ hơn 56 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 1 bộ bài tây.

Có trường hợp vì cờ bạc mà xảy ra mâu thuẫn gia đình, dẫn đến những hậu quả thương tâm. Như trường hợp của vợ chồng Lê Văn Đạt (SN 1988, ngụ ấp Đập Sậy, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) và vợ là chị N.T.K.T.

Ngày 20/12/2019, sau khi Đạt uống rượu về nhà thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì chị T. đánh bài thua số tiền lớn và vay nợ bên ngoài với lãi suất cao.

Trong lúc cự cãi, chị T. có thái độ thách thức nên Đạt tức giận ra nhà sau lấy dao chém liên tiếp vào vùng đầu vợ gây thương tích. Sau khi gây án, Đạt chạy ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng người dân phát hiện và báo công an.

Gần đây, ngành tòa án đã đưa ra xét xử nhiều vụ án đánh bạc để răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Không ít bị cáo là phụ nữ ở các vùng nông thôn nhưng vì tật mê cờ bạc nên phải trả giá trước pháp luật bằng bản án thích đáng.

Điển hình là bị cáo Phạm Thị Mười (ngụ Vũng Liêm) đã 4 lần bị phạt hành chính vì hành vi đánh bạc nhưng chưa lần nào chấp hành.

Sau đó, Mười tiếp tục lao vào con đường cờ bạc và bị tòa kết án 6 tháng tù giam. Dù đã được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ nhưng Mười tiếp tục kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh vào ngày 19/2/2020, HĐXX không chấp nhận kháng cáo.

Mười biện minh do hoàn cảnh gia đình khó khăn và thấy người khác chơi thắng nên ham. “Bị cáo chỉ hùn tiền với người khác đánh bài chứ không nghĩ như vậy là phạm tội”- bị cáo Mười biện minh.

“Bị cáo có 4 tiền sự vì hành vi đánh bạc nhưng không chấp hành mà vẫn tiếp tục phạm tội nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt”- HĐXX nhận định và quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Mười.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG