Không tạo điều kiện cho tội phạm móc túi, cướp giật ra tay!

Cập nhật, 05:38, Thứ Năm, 06/02/2020 (GMT+7)

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các loại tội phạm- nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản lại có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. 

Lợi dụng sơ hở, lơ là của người dân, bọn tội phạm liền ra tay trộm cắp, cướp giật. Do vậy, bên cạnh các hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác để chủ động bảo vệ tài sản của chính mình.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, do nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí nên mọi người thường tập trung nhiều ở các lễ hội, chợ, trung tâm thương mại.

Đây là nơi các đối tượng trộm cắp, cướp giật lợi dụng để hoạt động. Nếu mọi người không cảnh giác trong việc quản lý tài sản, nhất là các loại nữ trang, bóp tiền vô tình tạo ra cơ hội cho kẻ xấu ra tay chiếm đoạt.

Như vụ trộm vừa mới xảy ra tại huyện Tam Bình. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 29/12/2019, Lê Thị Mỹ Vân (53 tuổi, ngụ TP Long Xuyên- An Giang) đón xe honda khách đến chợ Cái Ngang (Tam Bình) với mục đích móc túi những phụ nữ đi chợ.

Khi đi ngang một tiệm bán quần áo, phát hiện chị Phạm Thị Ngọc Tiên (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) đang mua sắm tại đây và có để một cái bóp trong túi áo, Vân liền giả vờ vào mua đồ, đứng cạnh chị Tiên rồi ra tay móc trộm cái bóp trên.

Được biết, Vân vừa ra tù vào cuối năm 2018 về tội cướp giật tài sản. Đến tháng 7/2019, Vân tiếp tục trộm cắp tài sản và bị Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng Vân bỏ trốn nên bị cơ quan này truy nã. Trong quá trình trốn truy nã, Vân tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như trên.

Đặc biệt, vào những ngày trước, trong và sau tết, các hoạt động lãnh tiền, chuyển tiền, rút tiền tại các ngân hàng, quỹ tiết kiệm, trụ ATM, mua bán vàng bạc, đồ trang sức diễn ra ngày càng nhiều. Cùng với đó, hoạt động của những kẻ cướp giật cũng gia tăng một cách chóng mặt.

Chúng theo dõi những người vào bên trong các điểm giao dịch rút tiền, khi nhắm được “con mồi” và chờ thời cơ thích hợp, chúng sẽ ra tay cướp giật.

Hay mới đây nhất, Trần Tuấn Anh (23 tuổi, ngụ huyện Càng Long- Trà Vinh) vừa bị Công an huyện ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vào khoảng 14 giờ ngày 2/1/2020, Tuấn Anh điều khiển mô tô chạy ngang trụ ATM tại thị trấn Vũng Liêm thì phát hiện chị Trần Thị Vui (xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) đang đứng rút tiền tại đây.

Quan sát thấy chị Vui cất tiền trong cặp và treo trên baga xe máy, Tuấn Anh liền điều khiển xe chạy phía sau theo dõi, lợi dụng đoạn đường vắng, Tuấn Anh tăng ga vượt lên, áp sát giật chiếc cặp nhưng chị Vui đã kịp thời nắm giữ, giằng co, tri hô làm cả 2 ngã xuống đường.

Nghe tiếng tri hô của chị Vui, người dân đã nhanh chóng chạy ra giúp đỡ và vây bắt đối tượng giao cho công an.

Còn may là chị Vui chỉ bị xây xát nhẹ sau tai nạn. Quá trình điều tra, Tuấn Anh khai nhận, ngoài vụ cướp trên đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản khác cũng tại huyện Vũng Liêm vào tháng 12/2019.

Thượng tá Võ Văn Quyển- Phó Trưởng Công an TP Vĩnh Long- cho biết: Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác lúc bà con tập trung mua sắm trong dịp tết để móc túi, cướp giật tài sản như giỏ xách, nữ trang.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cũng như bảo vệ tốt tài sản của mình, lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để cho bà con nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình và khi phát hiện vụ việc xảy ra kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý”.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với bọn trộm cắp, cướp giật tài sản, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh, trấn áp, xử lý với các loại tội phạm, mọi người cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, tuyệt đối không để tài sản sơ hở, có như vậy kẻ gian mới không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội, mọi người sẽ bước vào năm mới trong sự yên bình và hạnh phúc.

HỒNG QUYẾN- HOÀI VIỆT (CAVL)